Mẹo phong thủy hay cho phòng người già

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người già thường ít di chuyển, vì vậy căn phòng là nơi họ sử dụng phần lớn thời gian trong ngày nên khi bố trí phòng bạn cần phải tìm hiểu kỹ.

Dựa trên đặc điểm tâm sinh lý của người cao tuổi, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận: vị trí tốt nhất để đặt phòng cho người già là hướng về phía mặt trời.

Điều này cũng tương tự quan niệm truyền thống, coi hướng lý tưởng cho phòng người già là hướng Đông Nam của căn nhà. Bởi đây là nơi chí tôn, người già là bậc trưởng bối trong nhà, chọn đặt phòng ngủ cho các cụ ở phía đó là hợp lý. Đồng thời, quan niệm này cũng biểu thị lòng tôn kính trưởng lão, làm cho không khí gia đình thêm hòa mục, đầm ấm.

Phòng ngủ của người già không được cách quá xa phòng của các thành viên khác để tránh cho họ có cảm giác lẻ loi trong sinh hoạt hàng ngày. Cũng không nên đặt ở vị trí mà xung quanh quá ồn ào; tránh gần cổng, ngõ, đường hoặc gần phòng của trẻ nhỏ.

me
Phòng ngủ của người già không được cách quá xa phòng của các thành viên khác để tránh cho họ có cảm giác lẻ loi trong sinh hoạt hàng ngày. 

Ngoài ra, phòng của người già nên đặt ở vị trí gần phòng vệ sinh để thuận tiện cho việc đi lại. Đối với nhà tầng thì nên đặt phòng của người già ở tầng dưới. Nên cân nhắc về độ cao, độ nghiêng và tay vịn của cầu thang, vì nếu quá dốc sẽ gây nguy hiểm cho người già. 

Nếu nhà có sân thì chu vi của sân nên hài hòa, phù hợp với diện tích của ngôi nhà và tốt nhất phòng của người già nên đặt ở gần sân.

Phòng ngủ của người già cần được thông thoáng để khí lưu thông thuận lợi; trang trí với màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã; đảm bảo việc giữ ấm căn phòng vào mùa đông và tránh nóng vào mùa hè để không ảnh hưởng tới sức khỏe của các cụ.

Ngoài việc lựa chọn vị trí thích hợp thì hình dáng của phòng ngủ cũng ảnh hưởng đến các loại khí trong phòng. Tốt nhất nên thiết kế hình vuông hoặc chữ nhật vì đó là hình tiêu biểu cho hành Thổ, tượng trưng cho tính ổn định, bền vững.

Tránh thiết kế phòng có hình tròn, hình tam giác, hình thang hay hình với nhiều góc nhọn. Bởi các căn phòng như thế không tạo được sự cân bằng khí nên sẽ bất lợi cho việc ngủ hay nghỉ ngơi của người già.

Người cao tuổi thường là mắt mờ chân chậm, mọi hoạt động không còn linh hoạt, tự do như lúc còn trẻ, vậy nên môi trường phòng ngủ phải suy xét đến tình hình sức khỏe và thói quen của người già.  Nếu như là nhà lầu, tốt nhất nên đặt ở tầng trệt, tránh việc người già phải leo chèo cầu thang dễ có nguy cơ xảy ra các tai nạn không mong muốn.

Vì lý do tuổi tác và sức khoẻ nên phần lớn thời gian của người già là ở trong phòng vì vậy cần phải phòng rét, phòng nóng và thông gió tốt, nhằm tránh các cụ bị tổn hao sức khỏe vì phải chịu rét, chịu nóng.

Truyền thông dân gian cho rằng, hướng đông nam là nơi chí tôn, người già là bậc trưởng bối trong nhà, chọn đặt phòng ngủ cho các cụ ở phía ấy là hợp lý. Đồng thời cũng biểu thị lòng tôn kính trưởng lão, làm cho không khí gia đình thêm hòa mục, đầm ấm.

Vận xui đến dồn dập, phải hóa giải ra sao?
Vận xui đến dồn dập, phải hóa giải ra sao?
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Vận may đến một nhưng điềm xấu đôi khi đến hai, ba. Mọi người phải làm sao để đẩy tan điều xui rủi, mang lại nhiều điều tốt lành?
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn