Lấy dao chọc tiết lợn đâm ch.ết em ruột vì thấy con trai bị đánh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hai anh em xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Quảng lấy dao chọc tiết lợn đâm Đăng, khiến anh này t.ử v.ong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc anh trai sát hại em ruột tại nhà riêng.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 29-8, Nguyễn Khắc Quảng (52 tuổi, trú tổ 4 phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đang ở nhà với 2 con là Nguyễn Trung Thành (6 tuổi) và Nguyễn Khánh Ngọc (7 tuổi).

me
Nghi can Nguyễn Khắc Quảng.

Sau đó, Nguyễn Doanh Đăng (50 tuổi, em trai Quảng, cùng trú tổ 4 phường Túc Duyên) sang chơi. Đăng đến giường chỗ cháu Thành đang ngồi chơi rồi chửi và đánh vào mặt cháu.

Thấy vậy, Quảng cầm điếu tre đánh Đăng. Hai anh em sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quảng lấy dao chọc tiết lợn ở giá để dép đâm Đăng, khiến anh này bị thương nặng ở sườn trái, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến trưa ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Quảng tại nhà riêng.

Nguyễn Khắc Quảng khai việc sát hại em trai là do mâu thuẫn dồn nén từ lâu. Đăng là đối tượng có nhân thân xấu, nghiện ma tuý và có 7 tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma tuý… Đăng nhiều lần mâu thuẫn và đánh đập anh Quảng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Có không ít vụ án thương tâm khi chính anh em ruột trong 1 gia đình "đoạt mạng" nhau.

Trước đây, một người anh đã đâm chết em ruột vì không cho 20.000 đồng.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 29/3/2011 đã chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Nguyễn Văn Luôn Em (46 tuổi, ngụ Bến Tre) 12 năm tù về tội “Giết người”, giảm 1 năm so với án sơ thẩm.

Trưa ngày 7-9-2010, Luôn Em và em trai là Nguyễn Văn Mười Em tổ chức uống rượu tại nhà mẹ ruột. Khoảng 1 tiếng sau, hai anh em vừa uống rượu vừa chơi bài với mỗi ván ăn thua từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Luôn Em thua “sạch túi” và kêu Mười Em cho lại 20.000 đồng để mua thuốc hút nhưng Mười Em từ chối.

Lời qua tiếng lại, Luôn Em chạy vào bếp lấy dao đâm vào ngực Mười Em khiến nạn nhân chết tại bệnh viện.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Luôn Em trình bày “Bị cáo còn mẹ già 78 tuổi và hai con còn nhỏ. Ngoài ra bị cáo còn mắc một số chứng bệnh về thần kinh, mong HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt”.{http://phunutoday.vn/xa-hoi/vu-dam-chet-tan-sinh-vien-bach-khoa:-khoi-to-bat-giam-nghi-can-118358.html{}}

Mới sinh 18 ngày, sản phụ bị đánh chấn thương sọ não vì... con cá
Mới sinh 18 ngày, sản phụ bị đánh chấn thương sọ não vì... con cá
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mâu thuẫn chuyện thả lưới bắt cá, chị Triệu Thị Chín bị hàng xóm hành hung dẫn đến chấn thương sọ não.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link