Lý do khởi tố vụ 2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn dù nghi phạm đã chết?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vẫn quyết định khởi tố vụ bắn chết 2 lãnh đạo tỉnh trong khi nghi phạm đã tự sát. Lý do vì sao?

Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 22h hôm qua (18/8), lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định số 39, khởi tố vụ án giết người khiến Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái tử vong.

Nói về quyết định khởi tố vụ án kể trên của Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Yên Bái, nhiều luật sư bày tỏ sự đồng tình.

me
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn.

Luật sư Lê Việt Hùng-Hãng luật Minh Mẫn cho rằng, khi đã ra quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động điều tra. Căn cứ Khoản 1, Điều 126, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 (BLTTHS 2003), khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Tất nhiên, Cơ quan điều tra sẽ không khởi tố người đã chết nếu xác định người đó thực hiện hành vi phạm tội.

Đây là vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAND tỉnh Yên Bái. Do đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại Khoản 4, Điều 110, BLTTHS 2003.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Bộ Công an nếu xét thấy tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thì sẽ trực tiếp điều tra theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Pháp lệnh về Tổ chức điều tra hình sự 2004.

Cũng theo luật sư Lê Việt Hùng thì Viện kiểm sát đang thụ lý vụ án ra quyết định đình chỉ vụ án khi có căn cứ xác định rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết. Vấn đề này quy định tại Khoản 1, Điều 169 và Khoản 7, Điều 107, BLTTHS 2003.

Luật sư Huỳnh Minh Mẫn-Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, về nguyên tắc, cho đến thời điểm này chưa có bất kỳ một kết luận nào của cơ quan chức năng về vụ việc. Do đó, hung thủ vẫn chưa được xác định.

Vì hung thủ chưa xác định nên không thể cho rằng hung thủ đã chết làm căn cứ không khởi tố vụ án theo Điều 107 BLTTHS 2003.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cần làm sáng tỏ một số vấn đề như: Ai là hung thủ gây ra cái chết cho 3 người? Có nhân chứng nhìn thấy sự việc hay không? Có camera ghi hình hay không? Vật chứng thu được tại hiện trường là gì? Tin nhắn, email, điện thoại, facebook, thư tuyệt mệnh nếu có phải được thu thập và làm rõ. Có đồng phạm hay không? Có tổ chức hay không? 

Luật sư Nguyễn Văn Tài- Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, quyết định khởi tố vụ án là cần thiết, tránh dư luận đồn thổi gây tâm lý hoang mang.

Giám đốc Hãng luật Giải Phóng, luật sư Nguyễn Kiều Hưng cho rằng: “Hiến Pháp quy định rõ người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật… Vì vậy, Đỗ Cường Minh chỉ xem là nghi can”.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, mặc dù đối tượng gây án đã chết nhưng Công an tỉnh Yên Bái vẫn ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra, xác minh động cơ gây án và các vấn đề liên quan. Kết quả điều tra ban đầu đã hé lộ nguyên nhân án mạng.

Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái giải thích rõ hơn, việc khởi tố vụ án nhằm điều tra nguyên nhân vụ việc, xác định nghi phạm có đồng phạm hay không. Quá trình điều tra nếu có đủ căn cứ xác định vụ án không có đồng phạm thì cơ quan điều tra có thể ra quyết định đình chỉ vụ án và quyết định không khởi tố bị can.

Án mạng xảy ra vào hơn 7h ngày 18/8. Đối tượng Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đến phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái dùng súng quân dụng bắn ông Cường. Sau đó, Cường sang phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái và bắn ông này rồi tự sát tại phòng ông Tuấn. Ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn tử vong do vết thương quá nặng vào đầu giờ chiều cùng ngày, nghi phạm Minh tử vong sau đó khoảng 2 giờ. 

Sáng nay, 19/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức lễ tang ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn với nghi thức lễ tang cấp cao.

Hình ảnh mới nhất về lễ tang 2 vị lãnh đạo tỉnh Yên Bái
Hình ảnh mới nhất về lễ tang 2 vị lãnh đạo tỉnh Yên Bái
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mặc dù sáng nay ở TP. Yên Bái có mưa nặng hạt nhưng có rất đông người dân tới thăm viếng, gửi lời hỏi thăm, chia sẻ với gia đình 2 vị lãnh đạo.
Bí thư và chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn đã chết, nghi phạm tự sát
Bí thư và chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn đã chết, nghi phạm tự sát
(Xã hội) - (Phunutoday) - Trưa nay 18-8, nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ xác nhận bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn trọng thương vào buổi sáng đã tử vong.
Vụ lãnh đạo Yên Bái bị bắn: Phân công nhân sự điều hành cơ quan
Vụ lãnh đạo Yên Bái bị bắn: Phân công nhân sự điều hành cơ quan
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hiện tại, Ban thường vụ Tỉnh ủy cử ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động.
2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn: Tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao
2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn: Tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao
(Xã hội) - (Phunutoday) - Ban tổ chức lễ tang đã có thông cáo chính thức về tang lễ của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn