Nắng nóng kỷ lục 48 độ C, hơn 330 người ch.ết ở Ấn Độ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nắng nóng lên tới 48 độ C đã khiến hơn 330 người chết ở Ấn Độ trong vài ngày qua, dự kiến đợt nắng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Báo chí Ấn Độ đưa tin, số người chết do đợt nắng nóng bất thường ở Ấn Độ gây ra trong vài ngày qua lên đã tới 335 người.

Các bang ở miền Nam của Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana ghi nhận các nền nhiệt cao bất thường, có thời điểm lên tới 48 độ C, tăng từ 5-7 độ C so với nhiệt độ trung bình tại khu vực này.

Hầu hết những người thiệt mạng về nắng nóng đều là người lao động hoặc vô gia cư.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nước này cảnh báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong vòng ít nhất 1 tuần nữa trong khi mùa mưa sẽ đến chậm do hiện tượng El Nino.

Giới chức y tế Ấn Độ khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường vào giữa trưa để tránh bị say nắng.

Mô tả ảnh.
Một người lao động phải tránh năng dưới gánh hàng của mình.

Được biết, Kỷ lục về nhiệt độ tăng cao trước đó là 47,2 độ C ở bang Telangana được xác định xảy ra vào năm 1947.

Người Hà Nội vật vã tìm cách tránh nắng nóng gay gắt đầu hè
Người Hà Nội vật vã tìm cách tránh nắng nóng gay gắt đầu hè
(Xã hội) - (Phunutoday) - Người dân Thủ đô tỏ ra vô cùng mệt mỏi và tìm cách chống chọi với cái nắng nóng, oi bức đầu hè.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link