10 năm trước, NS Hữu Châu từng bức xúc với việc làm này của NS Hoài Linh

( PHUNUTODAY ) - Thời điểm đó, NS Hữu Châu bức xúc nói rằng, bản thân cũng như gia đình không hề nghe bất cứ người nào trong ban tổ chức của công ty Hoài Linh.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ khui lại vụ việc cách đây hơn 10 năm liên quan tới NS Hoài Linh và NS Hữu Châu. Năm 2010, khi NS Hữu Lộc - em trai NS Hữu Châu qua đời, NS Hữu Châu đã tổ chức cuộc họp mặt một số phương tiện truyền thông để trình bày bức xúc vì công ty của Hoài Linh đã quảng cáo chương trình văn nghệ mang chủ đề Tưởng niệm nghệ sĩ hài Hữu Lộc với tiêu đề "Toàn bộ doanh thu sẽ được tặng cho hai con của nghệ sĩ Hữu Lộc". Trong khi, nam nghệ sĩ không hề biết gì và không đồng ý nhận bất kỳ số tiền nào từ chương trình đại nhạc hội.

hoailinh

NS Hữu Châu cho biết bản thân và gia đình không hề nghe bất cứ người nào trong ban tổ chức chương trình văn nghệ đến trao đổi và xin phép. "Tôi xin cảm ơn nhưng tôi cũng phản đối việc tổ chức này vì gia đình chúng tôi có lòng tự trọng, bản thân tôi là con trai trưởng - ba, anh và em tôi đều đã qua đời, nhưng tôi còn đủ sức để lo cho các cháu của mình. Tôi không chỉ sẽ nuôi bé Khương Vy, Hữu Sang mà đã từng nuôi con của anh hai tôi, nuôi Hữu Lộc từ khi ba tôi qua đời" - NS Hữu Châu lên tiếng.

hoailinh2

Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn, NS Hữu Châu cũng cho biết thêm: "Tôi đủ sức lo cho cháu tôi, cũng như tôi đã từng thay mặt cha tôi, anh tôi lo cho hai em tôi là Hữu Lộc và Ngọc Giao, thì tại sao lại xúc phạm đến gia đình tôi bằng việc tổ chức suất hát này mà không xin phép chúng tôi? Tôi khẳng định nếu sau này khi tôi không còn đủ khả năng lo cho hai cháu tôi, tôi sẽ xin các đồng nghiệp thương yêu Hữu Lộc phụ giúp. Tôi đã chính thức gửi đơn cho Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM và Hội Sân khấu TP.HCM để nhờ sự can thiệp đối với chương trình mạo danh em tôi, qua mặt gia đình tôi. Tôi nghĩ dưới suối vàng em tôi sẽ không đồng tình về việc làm này".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link