15 tỉnh, thành có ca nhiễm biến chủng Omicron

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 186 ca nhiễm Omicron. Trong đó Hà Nội và TP. HCM là hai địa phương đã có trường hợp lây nhiễm biến chủng mới trong cộng đồng.

15 tỉnh, thành có ca nhiễm Omicron

Theo Sức khỏe & Đời sống, thống kê của Bộ Y tế chiều tối ngày 2/2/2022 cho biết, cả nước hiện có 186 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại 15 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), TP. Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), TP. Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Bước đầu đã ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng tại TP HCM và Hà Nội.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục chủ động bám sát tình hình dịch Covid-19 do biến chủng Omicron gây ra; tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

Các ca nhiễm biến chủng Omicron trong thời gian qua ở nước ta đều là ca nhẹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đưa ra lưu ý về độ lây nhiễm của Omicron rất cao, với người chưa tiêm vaccine là cao gấp 7 lần so với biến chủng Delta.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Chúng ta hình dung Delta đã lây nhanh như vậy mà Omicron còn gấp 7 lần, với người đã tiêm là cao gấp 3 lần. Đây chính là nghi ngại chúng ta đang hết sức quan tâm lưu ý. Đó cũng là lý do vì sao tất cả những trường hợp nhập cảnh chúng ta đều phải quản lý chặt chẽ để tránh lây nhiễm trong cộng đồng".

15-tinh-thanh-co-ca-nhiem-omicron-01

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cảnh báo người nhiễm Omicron có vẻ mắc bệnh nhẹ hơn so với Delta nhưng nếu nhiều người cùng bị trong một thời điểm thì số lượng bệnh nhân nặng chắc chắn sẽ tăng lên.

Do đó, Bộ Y tế vẫn liên tục cảnh báo các địa phương không nên lơ là với biến chủng này và phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát số ca mắc mới, tránh để ca bệnh tăng cao quá mức.

Khi số lượng ca bệnh tăng quá cao, số ca diễn biến nặng sẽ tăng lên, từ đó làm quá tải hệ thống y tế và dẫn tới nhiều trường hợp không qua khỏi ngoài ý muốn.

"Chúng tôi cảnh báo toàn cộng đồng không vì cho rằng người nhiễm Omicron diễn biến nhẹ mà chủ quan, lơ là. Chúng ta đón Tết an toàn nhưng phải kiểm soát được dịch"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khuyến cáo.

Hơn 181 triệu liều vắc xin đã được tiêm

Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, theo Cổng tiêm chủng Covid-19 Quốc gia, tính đến 10h sáng 3/2, cả nước đã tiêm được 181,659,091 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19. Riêng trong ngày 2/2, 11.855 liều vắc xin đã được tiêm.

Có 52/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 11/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% đến dưới 90% gồm: Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương.

Số liều vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.247.706 liều, trong đó mũi 1 là 8.446.380 liều; mũi 2 là 7.801.326 liều.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link