Hai thái cực làm cha mẹ ở showbiz Việt: Người "giấu con" kín như bưng, nhà chăm "khoe" ảnh trên mạng xã hội

( PHUNUTODAY ) - Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Việc cha mẹ có chia sẻ hình ảnh của con hay không đều phụ thuộc vào quan điểm của từng người.

Những sao Việt nhất quyết "giấu mặt" con

Quyết định "giấu mặt" con ngay từ khi sinh ra không phải là chuyện hiếm trong làng giải trí. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên hay Trường Giang - Nhã Phương, Tăng Thanh Hà... là những ví dụ điển hình của việc người nổi không muốn tiết lộ danh tính của con với công chúng.

Bé Bánh Gạo - con gái đầu lòng của cặp đôi Công Vinh - Thủy Tiên sinh năm 2013. Từ khi sinh ra đến nay, hình ảnh của tiểu công chúa đã được cha mẹ giấu kín. Cặp đôi chỉ chia sẻ những bức ảnh chụp từ sau lưng hoặc ảnh che mặt của con gái lên mạng xã hội. Quan điểm của hai vợ chồng là muốn con lớn lên một cách tự nhiên, không bị soi mói.

Bé Bánh Gạo - con gái đầu lòng của cặp đôi Công Vinh - Thủy Tiên sinh năm 2013. Từ khi sinh ra đến nay, hình ảnh của tiểu công chúa đã được cha mẹ giấu kín. Cặp đôi chỉ chia sẻ những bức ảnh chụp từ sau lưng hoặc ảnh che mặt của con gái lên mạng xã hội. Quan điểm của hai vợ chồng là muốn con lớn lên một cách tự nhiên, không bị soi mói.

Kể từ khi kết hôn với Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà càng ngày càng kín tiếng hơn về cuộc sống riêng tư. Cũng giống như gia đình của Thủy Tiên, Hà Tăng tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh cận mặt của con trên mạng xã hội.

Kể từ khi kết hôn với Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà càng ngày càng kín tiếng hơn về cuộc sống riêng tư. Cũng giống như gia đình của Thủy Tiên, Hà Tăng tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh cận mặt của con trên mạng xã hội.

Cặp đôi Trường Giang - Nhã Phương cũng có quyết định tương tự. Ngay từ khi mang bầu, Nhã Phương đã rất kín tiếng. Chỉ đến ngày sinh nhật mình hôm 20/4 vừa qua, Trường Giang mới lần đầu đăng ảnh con gái đầu lòng - bé Destiny lên mạng xã hội nhưng vẫn giấu kín mặt cô bé. Nam nghệ sĩ cho biết, gia đình không muốn con gái bị công chúng

Cặp đôi Trường Giang - Nhã Phương cũng có quyết định tương tự. Ngay từ khi mang bầu, Nhã Phương đã rất kín tiếng. Chỉ đến ngày sinh nhật mình hôm 20/4 vừa qua, Trường Giang mới lần đầu đăng ảnh con gái đầu lòng - bé Destiny lên mạng xã hội nhưng vẫn giấu kín mặt cô bé. Nam nghệ sĩ cho biết, gia đình không muốn con gái bị công chúng "soi" quá nhiều. "Khi nào con lớn, con đồng ý công khai hình ảnh thì tôi sẵn sàng. Còn bây giờ phải tôn trọng", Trường Giang cho hay.

Những sao Việt "nghiện con", thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội

Trái ngược với những gia đình nói trên, rất nhiều người nổi tiếng không ngại việc chia sẻ hình ảnh của con với công chúng.

Á hậu Tú Anh lập hẳn một trang cá nhân cho con trai đầu lòng - bé Kem. Hiện tại, cậu bé đã có hơn 10 nghìn người theo dõi.

Á hậu Tú Anh lập hẳn một trang cá nhân cho con trai đầu lòng - bé Kem. Hiện tại, cậu bé đã có hơn 10 nghìn người theo dõi.

Sau khi công khai việc sinh con trên đất Mỹ, Phạm Hương cũng không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh của con trên Instagram. Cậu bé Maximus hiện cũng sở hữu lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.

Sau khi công khai việc sinh con trên đất Mỹ, Phạm Hương cũng không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh của con trên Instagram. Cậu bé Maximus hiện cũng sở hữu lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.

Vợ cũ của Hoài Lâm cũng lập một trang Instagram riêng cho hai con nhưng đặt ở chế độ riêng tư suốt một thời gian dài. Thời gian gần đây, tài khoản này mới được công khai.

Vợ cũ của Hoài Lâm cũng lập một trang Instagram riêng cho hai con nhưng đặt ở chế độ riêng tư suốt một thời gian dài. Thời gian gần đây, tài khoản này mới được công khai.

Cầu thủ Duy Mạnh và vợ Quỳnh Anh cũng lập một trang cá nhân riêng cho con trai vừa chào đời - bé Ú.

Cầu thủ Duy Mạnh và vợ Quỳnh Anh cũng lập một trang cá nhân riêng cho con trai vừa chào đời - bé Ú.

Việc chia sẻ ảnh con trên mạng xã hội hiện đang gây ra rất nhiều tranh cãi đối với các bậc phụ huynh. Một số người cho rằng, việc có công khai ảnh con trên mạng hay không phải xem quyết định của đứa trẻ khi đã đến tuổi đủ nhận thức. Bố mẹ không nên tự ý đăng ảnh con, khoe con quá nhiều ngay từ khi lọt lòng.

Một phe khác lại cho rằng, đôi khi việc chia sẻ ảnh con cũng là một niềm vui nhỏ nhoi đối với các bà mẹ, đặc biệt là trong giai đoạn đang ở cữ.

Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc tranh cãi có nên đăng ảnh con lên mạng xã hội hay không vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link