20 dấu hiệu đầu tiên của khối u hóa ác, ai có từ 5 cái trở lên hãy mau đi khám

( PHUNUTODAY ) - Bệnh tật không chừa một ai, khi cơ thể mắc bệnh nặng sẽ có những dấu hiệu phát ra bên ngoài, đặc biệt là bệnh nan y.

Bất cứ ai cũng muốn mình khỏe mạnh, không bệnh tật, sống vui vẻ, trưởng thọ. Thế nhưng, vẫn là câu nói bệnh tật không chừa một ai. Bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai.

Đối với những người hay hút thuốc, rượu bia, sống không lành mạnh thì khả năng mắc bệnh rõ ràng là rất cao. Thế nhưng cũng có những người rõ ràng ăn uống sạch sẽ, lối sống khoa học mà vẫn mắc bệnh và qua đời khi tuổi còn rất trẻ.

Nói chung, chúng ta cần chủ động quan tâm tới sức khỏe của mình, để tự bảo vệ bản thân.

Đặc biệt là những bệnh nan y như K, khi bị ung thư, không khác gì án tử treo trên đầu, đây là bệnh khiến người ta sợ hãi và ám ảnh nhất.

3

Dưới đây là 20 biểu hiện cho thấy khối u đang hóa ác

- Ho hoặc khàn giọng dai dẳng.

- Sụt cân bất thường hoặc tăng từ 4,5 kg trở lên mà không biết lý do.

- Mệt mỏi hoặc cực kỳ mệt mỏi mà không thuyên giảm cho dù đã nghỉ ngơi.

- Sưng hoặc nổi cục ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể.

- Nhiễm trùng lặp đi lặp lại, chảy máu cam, đau xương hoặc khớp.

- Một số vấn đề về ăn uống như không cảm thấy đói, đau bụng, đầy bụng, khó nuốt, hoặc buồn nôn và nôn.

- Các thay đổi ở miệng như lở loét, chảy máu, tê hoặc đau.

- Thay đổi thói quen đi tiêu, chẳng hạn như táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài.

- Dày hoặc có khối u ở vú hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

- Đờm có máu, cảm giác nặng nề ở ngực hoặc đau ngực

2

- Nhức đầu.

- Những thay đổi về da như nốt ruồi mới hoặc nốt ruồi thay đổi, một cục u chảy máu hoặc chuyển sang đóng vảy, vết loét không lành hoặc màu vàng ở da hoặc mắt (vàng da).

- Mẩn ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Gặp vấn đề về thị giác hoặc thính giác.

- Chảy máu hoặc bầm tím bất thường trên da không rõ lý do.

- Xuất huyết ngoài kỳ “đèn đỏ”, dịch tiết bất thường, “đèn đỏ” nhiều và không đều.

- Đau, nhất là khi mới đau hoặc không rõ lý do, không biến mất hoặc trở nên tồi tệ hơn.

- Hạch bạch huyết bị sưng.

- Những thay đổi ở bàng quang như đau khi đi tiểu, đi tiểu thường xuyên hơn hoặc ít hơn, tiểu ra máu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link