3 lỗi cơ bản khi trang điểm khiến các mỹ nhân lộ khuyết điểm trên thảm đỏ

( PHUNUTODAY ) - Không phải tự dưng sao Hàn lại makeup trắng bệch mà do ánh đèn cũng như muốn nổi bật hơn.

Sao Hàn mỗi khi đi dự sự kiện lớn, quan trọng thường xuyên bị bắt gặp trong tình trạng mặt trắng bệch, phấn phủ loang lổ. Lỗi này tưởng rất cơ bản nhưng thực tế ai cũng gặp thường xuyên. Lý do phía sau chắc ít ai ngờ tới. 

Lỗi số 1: Mặt trắng bệch

Dưới ánh điện sáng chói từ hàng chục ống kính chớp nháy liên tục, nếu muốn da dẻ trông bừng sáng đúng chuẩn Hàn Quốc thì nhiều nghệ sĩ bắt buộc phải chọn cách trang điểm thật trắng. Bởi hãy thử tưởng tượng rằng không phải làn da trắng mà là làn da ngăm đen, bóng dầu thì liệu có còn giữ được hình ảnh chỉn chủ nữa không. Sai lầm duy nhất chỉ có thể là vì họ chưa tán phấn cho da body trùng màu da mặt mà thôi.

Empty
Empty

Dù có sở hữu vẻ đẹp "hack" tuổi thượng thừa như Jeon Boram hay gương mặt trong trẻo như "tình đầu quốc dân" Suzy đi nữa thì cũng không dưới 1 lần họ mắc phải lỗi này. Khi ánh flash rọi vào thì chỉ còn cách đánh nền sáng hơn da thật thôi. Đó là lý do là họ chấp nhận mắc lỗi da quá trắng còn hơn là để da xám xịt vì đa phần thảm đỏ đều là buổi tối, dễ lộ khuyết điểm hơn rất nhiều. 

Lỗi số 2: Tán phấn không đều

Từ Á sang Âu, lỗi makeup tán phấn phủ loang lổ, không đều tay dường như sao nào cũng từng gặp phải. Loại phấn phủ mà các sao Hàn sử dụng nếu chỉ nhìn dưới ánh điện thường sẽ gần như không màu nhưng dưới ánh đèn flash thì loại phấn này lại hiện lên rõ mồn một, bảo sao dù nghĩ là tán đều phấn rồi vẫn bị soi các khoảng da khác nhau. 

Empty

Đây cũng là lý do chị em nên chú ý thật kỹ nếu trang điểm cả vùng lưng hay vùng cổ. Hãy soi một chút ánh sáng để xem các khoảng da đã đều màu hay chưa. 

Lỗi số 3: Makeup đậm "dọa người"

Lỗi makeup phổ biến không kém 2 lỗi trên chính là các sao Hàn đôi khi makeup quá đậm nhiều khi còn gây hoảng bởi cộng thêm ánh đèn nháy liên tục hay ánh sáng trên sân khấu.  Zoom vào các bức ảnh cận cảnh, bạn sẽ thấy gương mặt của họ được trang điểm đậm hơn cả chục lần: da trắng hơn, mắt đen đậm, son đánh full môi rực rỡ... 

Empty

Những thực tế phải makeup đậm như thế thì mới có thể chống lại cường độ chớp nháy liên tục cùng ánh flash chiếu thẳng từ paparazzi. Nếu nhạt nhòa hay nhẹ nhàng như thường ngày thì lên ảnh sẽ bợt bạt, nhạt nhòa lắm, chẳng khác nào để mặt mộc đi sự kiện cả. Các ngôi sao cũng có nỗi khổ riêng trong việc trang điểm để có được hình ảnh chỉn chu nhất.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link