4 cách để biến em bé khó bảo trở nên ngoan ngoãn

13:24, Thứ ba 24/10/2023

( PHUNUTODAY ) - Khi con cái mắc sai lầm, cha mẹ thường có xu hướng cáu giận, thậm chí là đánh mắng. Nhưng như vị chỉ khiến con tổn thương mà không đem lại hiệu quả giáo dục.

Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng đã ngoan ngoan, dễ bảo. Có những đứa trẻ ương bướng hơn, khó bảo hơn. Chúng thường thể hiện cái tôi lớn khiến cha mẹ thức giận, thất vọng. Nhưng dù cha mẹ làm gì chúng vẫn thản nhiên làm điều mình muốn, kể cả việc phải đối đầu để bảo vệ cái tôi của mình đến cùng.

Với những đứa trẻ như vậy, đánh đập, quát mắng không phải biện pháp hiệu quả. Cha mẹ có thể thử áp dụng những cách sau đây có thể khiến em bé khó bảo trở nên ngoan ngoãn.

Không mạt sát trẻ bằng những ngôn từ đáng sợ

Cha mẹ nên tránh mỉa mai, móc nhiếc khi con phạm lỗi. Càng không nên nói đi nói lại nhiều lần và chất vấn con. Tốt hơn hết là hãy cho trẻ có một không gian yên tĩnh để suy xét lại hành động, lời nói của mình, từ đó trẻ mới dễ dàng tiếp thu lời nói của cha mẹ.

Khi đang nóng giận, việc giải thích hay nói chuyện với con cũng sẽ khiến cha mẹ khó giữ được sự bình tĩnh. Trẻ cũng không đủ tỉnh táo để lắng nghe hay tiếp thu ý kiến từ người lớn. Vậy nên hãy cho cả 2 bên một khoảng thời gian vừa đủ để bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với con.

Hãy nói ra tâm trạng của mình và thừa nhận cảm xúc của con

Nếu như bị con chọc giận và nhận ra cơn phẫn nộ trong mình đang trào dâng, cha mẹ nên chọn cách nói ra tâm trạng của mình theo 3 cấp độ: “Mẹ không hài lòng với cách làm của con”, “Mẹ đang cảm thấy rất bực mình”, “Mẹ sắp nổi điên rồi”. Điều này sẽ có hiệu quả hơn là trút cơn giận lên con.

Có nhiều cha mẹ chỉ tập trung vào mắng nhiếc con nhưng thay vào đó hãy tâm sự và chia sẻ với con về cảm xúc của chính mình bằng một thái độ bình tĩnh.

Đồng thời, cha mẹ cần thừa nhận cảm xúc của con như “Con đang không vui đúng không”, “Bố mẹ hiểu cảm xúc của con lúc này”,…

Không bao giờ nổi giận với con trước mặt người khác

Khi bị quát mắng ở chốn đông người, trẻ sẽ cảm thấy bị mất mặt từ đó này sinh ý nghĩ chống đối. Cha mẹ cần tìm lúc thích hợp để dạy bảo trẻ, khiến trẻ cảm thấy dù cha mẹ có đang tức giận nhưng vẫn giữ thể diện cho chúng, trẻ sẽ giảm bớt thái độ đối đầu.

Xoa dịu con khi có thể

Với trẻ nhỏ, đôi khi một nụ hôn, một cái hôn hay một câu nói “mẹ yêu con” cũng xoa dịu được nỗi ấm ức của trẻ ngay lập tức. Với trẻ lớn hơn thì một cuộc đối thoại là cần thiết.

Trước khi mắng con cha mẹ hãy tự hỏi bản thân mình làm như vậy có giúp con sửa được hành vi và cư xử tốt hơn không.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy
Từ khóa: nuôi con