5 cách cha mẹ có thể thực hiện để rèn luyện trí thông minh cho trẻ hiệu quả

( PHUNUTODAY ) - Trí thông minh của trẻ ngoài yếu tố di truyền thì cha mẹ hoàn toàn có thể rèn luyện, cải thiện thông qua những cách đơn giản này.

Đưa âm nhạc vào bài học

Trẻ nhỏ có khả năng nhận diện âm thanh và giai điệu dễ dàng nên việc đưa âm nhạc vào bài học sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Nghiên cứu từ các chuyên gia cho thấy các bài học âm nhạc sẽ giúp trẻ em thông minh khi kích thích khả năng ghi nhớ, áp dụng khi giai điệu được lặp đi lặp lại. Điều này được thể hiện qua sự tiến bộ trong điểm các bài kiểm tra IQ.

Tăng cường hoạt động thể chất

Nghiên cứu cho thấy các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp tác động tích cực đến sức khỏe, tinh thần và trí tuệ của trẻ.

Cụ thể, nghiên cứu tại Đức cho thấy, việc học từ vựng sẽ nhanh hơn lên đến 20% sau khi tập thể dục so với trước khi tập thể dục. Bên cạnh đó, quá trình ghi nhớ và học tập sẽ tăng thêm 30% nếu tập thể dục liên tục 3 tháng.

Hoạt động thể chất có tác dụng tích cực khi thúc đẩy lượng oxy và máu lưu thông đến não cùng nhiều bộ phận khác của cơ thể. Nhờ vậy mà trẻ có khả năng phát triển thể chất và trí tuệ, tăng khả năng học tập và kích thích khả năng tư duy.

Cho trẻ chơi ngoài trời

Cha mẹ nên cho trẻ tham gia những trò chơi ngoài trời. Âm thanh, ánh sáng, màu sắc và mùi vị phong phú sẽ kích thích các giác quan và óc sáng tạo phát triển.

Nó sẽ thu hút sự chú ý và giúp trẻ năng động, nhanh nhẹn hơn. Việc thường xuyên vận động ngoài trời giúp trẻ tập trung phát triển trí tuệ. Ngoài ra, nó còn giúp trẻ tăng cường sức khỏe và phát triển thể chất một cách toàn diện.

Kể chuyện trước khi ngủ

Những đứa trẻ được nghe kể chuyện trước khi ngủ thường phát triển trí tuệ và cả cảm xúc. Nếu cha mẹ có thể đưa những bài học đạo đức thông qua những câu chuyện kể trước khi ngủ thì trẻ sẽ có thời gian để tái hiện và suy ngẫm trong giấc mơ thì trẻ sẽ có thời gian để tái hiện và suy ngẫm trong giấc mơ.

Từ đó, não bộ và cơ quan sáng tạo của trẻ có cơ hội được phát triển. Bên cạnh đó, việc kể chuyện trước khi ngủ cho con còn liên kết tình cảm gia đình.

Nói chuyện với trẻ

Thường xuyên nói chuyện với trẻ sẽ giúp tăng kỹ năng xử lý ngôn ngữ và nâng cao vốn từ ngay từ khi trẻ được 18 tháng. Trò chuyện giúp trẻ nắm được cách chuyển động môi, cách lăng nghe và cách phát âm từ ngữ.

Việc lặp lại các từ cũng giúp tăng cường trí nhớ, giúp trẻ dễ dàng liên kết các đối tượng và từ ngữ lại với nhau hơn. Vậy nên đừng nghĩ rằng nói chuyện với trẻ là một việc làm tốn thời gian vì trẻ đang học mọi thứ từ cha mẹ.

Theo:  xevathethao.vn copy link