5 'kẻ thù' âm thầm tàn phá thận: Chuyên gia Mỹ cảnh báo thói quen ăn uống phổ biến ở người trẻ Việt

11:04, Chủ nhật 06/04/2025

( PHUNUTODAY ) - Chuyên gia Mỹ đã liệt kê 5 'kẻ thù' nguy hiểm nhất của thận, trong đó có những thực phẩm được tiêu thụ phổ biến ở Việt Nam.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò như "nhà máy lọc" giúp đào thải độc tố và duy trì sự cân bằng nội môi. Thế nhưng, nhiều người trẻ hiện nay lại vô tình làm tổn thương thận mỗi ngày thông qua những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại. Theo các chuyên gia y tế Mỹ, có ít nhất 5 "kẻ thù" âm thầm tàn phá thận mà chúng ta cần nhận diện và loại bỏ ngay từ bây giờ.

Tầm quan trọng của thận đối với sức khỏe

Thận không chỉ đảm nhiệm chức năng lọc máu và bài tiết chất thải ra ngoài cơ thể, mà còn giữ vai trò điều hòa huyết áp, cân bằng điện giải, và sản xuất hormone cần thiết cho sức khỏe. Một khi thận bị tổn thương, cơ thể sẽ phải đối mặt với vô số vấn đề nghiêm trọng, từ suy thận đến các bệnh lý tim mạch. Điều đáng lo ngại là, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ mắc bệnh thận ở Việt Nam đang ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi do lối sống thiếu khoa học.

5 'kẻ thù' âm thầm tàn phá thận

Dưới đây là danh sách 5 yếu tố được các chuyên gia Mỹ cảnh báo là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận:

Nước ngọt gas

Những chai nước ngọt có gas màu sắc bắt mắt, hương vị hấp dẫn dường như đã trở thành món đồ uống yêu thích của giới trẻ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Kidney International, lượng đường fructose cao trong nước ngọt có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận và suy giảm chức năng thận.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia – cũng nhấn mạnh: "Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường không chỉ khiến bạn tăng cân, mà còn làm tăng gánh nặng cho thận trong việc lọc chất thải." Vì vậy, hãy hạn chế tối đa việc sử dụng nước ngọt có gas và chuyển sang các lựa chọn lành mạnh hơn như nước lọc hoặc trà xanh.

Hãy hạn chế tối đa việc sử dụng nước ngọt có gas và chuyển sang các lựa chọn lành mạnh hơn như nước lọc hoặc trà xanh
Hãy hạn chế tối đa việc sử dụng nước ngọt có gas và chuyển sang các lựa chọn lành mạnh hơn như nước lọc hoặc trà xanh

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội… vốn là những món ăn tiện lợi và phổ biến trong cuộc sống bận rộn. Tuy nhiên, đây lại là "thủ phạm" chứa lượng lớn muối và chất bảo quản, đặc biệt là natri nitrat – một hợp chất gây hại cho thận. Tiến sĩ Mark Houston, chuyên gia tim mạch tại Mỹ, khẳng định: "Chất bảo quản trong thực phẩm chế biến sẵn có thể tích tụ lâu dài trong cơ thể, gây viêm nhiễm và ảnh hưởng xấu đến chức năng thận."

Muối

Việc tiêu thụ quá nhiều muối (natri) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tăng huyết áp – yếu tố nguy cơ cao dẫn đến bệnh thận mãn tính. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Thận Học Hoa Kỳ, lượng muối tiêu thụ hàng ngày không nên vượt quá 2.300mg (tương đương 1 thìa cà phê). Tuy nhiên, thói quen ăn mặn của người Việt Nam thường vượt xa mức này.

Bác sĩ Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk, chia sẻ: "Hạn chế muối không chỉ tốt cho thận mà còn giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch."

Thực phẩm giàu protein động vật

Protein động vật từ thịt đỏ, trứng, phô mai… rất giàu dinh dưỡng, nhưng nếu tiêu thụ quá mức, cơ thể sẽ phải đào thải lượng nitơ dư thừa qua thận. Điều này tạo áp lực lớn lên thận và có thể dẫn đến tổn thương lâu dài. Các nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn giàu protein động vật liên quan mật thiết đến nguy cơ phát triển bệnh thận mãn tính.

Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau không kê đơn như aspirin, ibuprofen hay naproxen thường được coi là "giải pháp nhanh chóng" cho cơn đau đầu, đau bụng kinh… Tuy nhiên, lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây tổn thương trực tiếp đến tế bào thận. Bác sĩ Trần Văn Phúc, chuyên gia y khoa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cảnh báo: "Không nên sử dụng thuốc giảm đau kéo dài mà không có chỉ định của bác sĩ. Hãy tìm hiểu kỹ về tác dụng phụ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào."

Biện pháp bảo vệ thận thay đổi thói quen ăn uống lành mạnh

Để bảo vệ thận, chúng ta cần xây dựng một lối sống lành mạnh và khoa học. Dưới đây là một số gợi ý từ các chuyên gia:

  • Uống đủ nước: Mỗi ngày nên uống từ 1.5 - 2 lít nước để giúp thận hoạt động hiệu quả.
  • Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn: Thay thế bằng các bữa ăn tự nấu từ nguyên liệu tươi sạch.
  • Giảm muối: Sử dụng gia vị tự nhiên như chanh, tỏi, gừng để thay thế muối trong nấu ăn.
  • Cân đối protein: Kết hợp protein động vật và thực vật, ưu tiên cá, đậu, hạt thay vì thịt đỏ.
  • Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về thận sẽ giúp điều trị kịp thời.
Để bảo vệ thận, chúng ta cần xây dựng một lối sống lành mạnh và khoa học
Để bảo vệ thận, chúng ta cần xây dựng một lối sống lành mạnh và khoa học

Lời khuyên từ chuyên gia

Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hương – Trưởng Khoa Nội Tiết & Đái Tháo Đường, Bệnh viện Bạch Mai: "Thận là cơ quan quý giá mà chúng ta cần chăm sóc từ sớm. Việc thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt không chỉ giúp bảo vệ thận mà còn mang lại lợi ích tổng thể cho sức khỏe."

Hãy luôn ghi nhớ, sức khỏe chính là món quà vô giá mà mỗi người chúng ta cần trân trọng và bảo vệ. Đừng để những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày dần dần hủy hoại cơ thể bạn. Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ đôi thận khỏe mạnh – nền tảng cho một cuộc sống trọn vẹn!

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vân San