5 quan niệm sai lầm về chống lão hóa da nhiều chị em mắc phải khiến da ngày càng xấu

( PHUNUTODAY ) - Một số quan niệm sai lầm về chống lão hóa có thể khiến da bạn ngày càng xấu đi, hãy nhận thức sớm nhé!

Sai lầm 1: Tẩy tế bào chết hàng ngày giúp da trẻ trung

Mặc dù bạn có thể cảm thấy làn da của mình mịn màng, sạch sẽ và tươi trẻ hơn sau khi tẩy tế bào chết, nhưng đừng làm điều này hàng ngày.

Vấn đề phát sinh khi tẩy tế bào chết hàng ngày chủ yếu liên quan đến những người có làn da nhạy cảm hoặc da khô.

Bạn có thể bị  rát da, thậm chí tiết ra nhiều bã nhờn hoặc nổi mụn nhiều hơn nếu da của bạn là da dầu.

Tùy thuộc vào loại da mà bạn chỉ nên tẩy tế bào chết tối đa 1-2 lần/tuần.

6

Sai lầm 2: Một chút kem chống nắng là đủ để giữ da tươi trẻ

Có thể bạn đã biết rằng việc thoa kem chống nắng là vô cùng quan trọng để có một làn da trẻ trung, khỏe mạnh. Nhưng dùng bao nhiêu lượng kem chống nắng là đủ?

Theo các chuyên gia về sắc đẹp, đa số mọi người chỉ thoa 40% lượng kem chống nắng được khuyến cáo.

Một cách đơn giản để xác định lượng kem chống nắng cần dùng là sử dụng phương pháp "2 ngón tay" - 2 dải kem chống nắng trên ngón tay giữa và ngón trỏ là vừa đủ.

2

Sai lầm 3: Rửa mặt càng nhiều càng tốt

Chúng ta cho rằng da càng sạch càng tốt nên rửa mặt liên tục, tuy nhiên điều này lại không hề đúng.

Rửa mặt quá nhiều sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da và thậm chí có thể gây kích ứng.

Theo các chuyên gia, rửa mặt 1-2 lần trên ngày là tốt nhất. Bạn có thể rửa mặt lần 3 nếu như tham gia hoạt động thể thao đổ nhiều mồ hôi hoặc tẩy trang trước khi đi tập gym.

3

Sai lầm 4: Chỉ mỹ phẩm đắt tiền mới có hiệu quả chống lão hóa tốt

Mỹ phẩm đắt tiền có thể rất tốt, nhưng điều kiện là nó phải hợp với làn da của bạn.

Tất nhiên, công nghệ mới đòi hỏi sự đầu tư hơn, điều này có thể dẫn đến giá cao hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Giá cao cũng có thể là vì công ty đã chi cho quảng cáo, bao bì hoặc thành phần.

Do đó, bạn cũng có thể mua mỹ phẩm với giá hợp lý mà vẫn đạt được kết quả như mong muốn.

4

Sai lầm 5: Uống 8 cốc nước mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa nếp nhăn

Nước có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Da khô cũng khiến khuôn mặt trông già đi, nhưng tình trạng mất nước sẽ không gây ra nếp nhăn vĩnh viễn.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng là phải uống đủ nước, sử dụng mỹ phẩm dịu nhẹ và hạn chế các thói quen xấu để ngăn ngừa nếp nhăn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link