7 đồ vật ngấm ngầm phá hủy sức khỏe, tài lộc: Dù đẹp đến đâu cũng phải vứt ngay kẻo 'tán gia bại sản'

( PHUNUTODAY ) - Trong phong thủy, không phải đồ vật nào cũng có thể đặt trong nhà, có những thứ sẽ cản trở đường tài lộc, vận mệnh của gia chủ. Vì vậy, hãy tránh để những đồ vật này ở trong nhà:

Ví tiền bị rách hoặc bị mòn

Hãy chắc chắn rằng ví của bạn không bị rách hoặc quá cũ. Theo phong thủy, nếu sử dụng một chiếc ví quá 3 năm thì khả năng thu hút tiền tài của chiếc ví ấy cũng đã giảm đi đáng kể. Và đó là lý do rất chính đáng để bạn nên thay chiếc ví mới.

Để hoa khô héo, cây chết trong nhà

Cây còn sống tượng trưng cho sự tăng trưởng trong phong thủy. Nếu cây trong nhà bạn đang bị héo, rủ xuống hoặc chết, chúng sẽ làm giảm năng lượng trong gia đình bạn.

Hoa khô tạo nên phong thủy không tốt cho chủ nhân ngôi nhà bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ. Theo một chuyên gia về phong thủy, phong thủy quan niệm “hình nào khí nấy” nên những đồ vật có liên quan đến sự chết chóc như những bông hoa khô thì cần phải loại bỏ.

Khi thấy hoa sắp tàn héo thì gia chủ đem đi bỏ và thay hoa mới vào để cho không gian tươi đẹp và phong thủy trở nên mới hơn.

Để đồng hồ chết trong nhà thời gian dài

nhung-do-vat-khong-duoc-dat-trong-nha-keo-pha-het-phong-thuy-202112141617484597

Trong phong thủy, người ta kiêng kỵ giữ những đồ vật đã hư hỏng trong nhà. Vì thế, đồng hồ chết là một trong những vật bạn không nên để trong nhà bởi nó tượng trưng cho thời gian, sự sống.

Nếu đồng hồ bạn đang sử dụng bỗng nhiên vỡ, hỏng là một điềm báo vô cùng xấu, mang hàm nghĩa của sự mất mát không may mắn. Nên khi đồng hồ chết, bạn nên kiểm tra để thay pin hoặc đem đi sửa ngay, tránh để lâu trong nhà.

Đồ vật thủy tinh, sứ bị sứt mẻ

Nhiều gia đình thường chủ quan giữ lại những đồ vật cũ, đã sứt mẻ. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng việc làm này mang những ý nghĩa không tốt, chén nứt tượng trưng cho vận xui sẽ ập đến.

Với chén mẻ bạn không nên vứt vào sọt rác hay bỏ đi mà hãy lấy tấm vải đỏ hay giấy màu đỏ gói lại và đem vứt, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đường công danh, sự nghiệp cũng như tài vận, sự thịnh vượng của gia đình bạn. Vì vậy ta không nên giữ những đồ vật thuỷ tinh, sứ bị sứt mẻ trong gia đình bạn nhé.

Tượng phật trong nhà không rõ nguồn gốc

Đặt tượng Phật trong nhà không phải là chuyện đơn giản, cần phải nắm rõ nguồn gốc từ đâu, vì nếu đặt tượng không nguồn gốc, Phật có linh khí, biến ứng nên khi gia chủ khấn hay cúng bái sẽ không gây tác dụng mà còn rước họa vào thân.

Lịch năm cũ

Trong phong thủy, lịch là biểu tượng của sự trôi chảy, thời gian vận chuyển liên tục, bình hòa, không trở ngại. Nhiều gia đình có thói quen hết năm không chịu vứt lịch cũ đi mà vẫn tích trữ trong nhà. Tuy nhiên, điều này lại gây cản trở tài lộc của họ.

Tích trữ lịch cũ trong nhà sẽ khiến tiền đồ, công danh thụt lùi, trì trệ, thậm chí làm ăn thất bát dù bạn chăm chỉ, vất vả, cố gắng đến mức nào.

Quần áo cũ

quan_ao_tu_thien_-_anh_chinh_dlud

Quần áo cũ cũng nên kịp thời xử lý và vứt đi, hoặc là cho người khác, nếu không thì phải đặt ở nơi sạch sẽ, để những người cần lấy đi. Tích trữ quần áo cũ trong phòng sẽ tạo ra nhiều âm khí.

Theo:  xevathethao.vn copy link