8 vụ khai quật mộ của những nhân vật nổi tiếng thế giới

18:47, Thứ bảy 01/02/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thế giới. Sau khi mất, vì những lý do khác nhau mà mộ của họ đã bị khai quật.

1. Zachary Taylor

Zachary Taylor (24/11/1784 – 9/7/1850) là một tướng lĩnh quân sự và là tổng thống thứ 12 của Mỹ.

Tổng thống Taylor qua đời năm 1850 sau 16 tháng trong cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Nguyên nhân được cho là do viêm dạ dày cấp tính. Năm 1991, các nhà chức trách khai quật mộ của cố tổng thống để điều tra về nguyên nhân cái chết còn gây tranh cãi của ông.

2. Abraham Lincoln

Abraham Lincoln (12/2/1809 – 15/4/1865), người giải phóng vĩ đại, là tổng thống thứ 16 của Mỹ. Ông là người có công chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ. Ông được xem là một nhân vật lịch sử tiêu biểu hàng đầu của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, với tài nghệ chính trị tầm cỡ George Washington và người đồng hương khi đó là Sa hoàng Aleksandr II của Nga.

Ngày 14/4/1865, ông bị John Wilkes Booth ám sát khi ông đang xem biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát Ford ở Washington DC. Ông qua đời sáng hôm sau, tức ngày 15/4/1865.

Sau khi bị ám sát, tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln đã được cơ quan chức năng ướp xác và đặt trong một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch tại Springfield, Illinois.

Năm 1876, một số tên tội phạm đã lập mưu đánh cắp thi hài của cố Tổng thống Lincoln. Nhưng tên này muốn nhà chức trách thỏa mãn yêu cầu là trả tự do cho nhà điêu khắc nổi tiếng Benjamin Boyd. Đổi lại, họ sẽ giao trả thi hài của lãnh tụ nước Mỹ nguyên vẹn.

Những kẻ trộm mộ đã lấy được quan tài của cố Tổng thống Lincoln nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bị cơ quan chức năng phát hiện và đặt thi hài ông về vị trí cũ. Đến năm 1901, người ta xây dựng ngôi mộ mới cho tổng thống trên và đặt nó trong một lồng thép, bao quanh bởi những khối bê tông kiên cố và được bảo vệ kỹ lưỡng hơn.

3. Nicholas II

Nicholas II (1868 – 1918) là vị hoàng đế cuối cùng của Nga. Hoàng đế Nicholas II  trị quốc từ năm 1894 đến khi thoái vị vào ngày 15 tháng 3 năm 1917.

Dưới triều ông, Nga - một trong những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời đó - đã lâm vào khủng hoảng kinh tế và quân sự. Ông đã đẩy nước Nga vào cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật Bản, mà Nga là đế quốc bại trận. Cũng chính ông là người đã ra lệnh tổng động viên quân đội Nga vào tháng 8 năm 1914, đưa Nga vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong cuộc đại chiến, quân Nga tham chiến phe Đồng Minh, cùng quân Anh, Pháp chống lại quân Đức, Áo-Hung.

Năm 1917, cách mạng tư sản đã đánh đổ chế độ phong kiến lâu đời ở Nga. Ông bị hạ bệ. Ngày 17/7/1918, ông cùng vợ, con trai, 4 con gái, ngự y, đầy tớ, nữ tỳ… bị hành quyết trong một căn phòng tại Yekaterinburg. Thi thể của ông và những người khác bị ném xuống hố. 80 năm sau, người ta khai quật thi thể ông và chôn cất lại.

4. Marie Curie

Marie Curie (7/11/1867 – 4/7/1934) là nhà vật lý, hóa học người Ba Lan. Tên khai sinh của bà là Maria Salomea Skłodowska tại thủ đô Vacsava của Vương quốc Ba Lan. Bà học tập tại Đại học Floating một cách bí mật và bắt đầu nghiên cứu khoa học tại Vacsava. Bà nổi tiếng về việc tiên phong nghiên cứu tính phóng xạ. Bà vinh dự được nhận giải Nobel về 2 lĩnh vực: vật lý và hóa học.

Marie Curie qua đời năm 1934 vì bệnh bạnh cầu (Bệnh của bà do tiếp xúc với nhiều phóng xạ). Năm 1995, hài cốt của Marie Curie và chồng bà được chuyển từ một nghĩa trang nhỏ tới điện Panthéon ở Paris (Pháp) để vinh danh những đóng góp của bà cho nhân loại.

5. Adolf Hitler

Adolf Hitler (20/4/1889 – 30/4/1945) là trùm phát xít Đức, Thủ tướng Đức từ năm 1933 cho đến 30/4/1945.

Ông thiết lập chế độ độc quyền quốc gia xã hội của Đệ tam Đế quốc, cấm chỉ tất cả các đảng đối lập và bức hại các đối thủ chính trị. Ông đã gây ra Đệ nhị thế chiến, thúc đẩy một cách có hệ thống quá trình tước đoạt quyền lợi và sát hại khoảng sáu triệu người Do Thái châu Âu cùng một số nhóm chủng tộc, tôn giáo, chính trị khác, được gọi là cuộc Đại đồ sát dân Do Thái (Holocaust). Hitler đã đẩy nước Đức vào con đường chinh phục bên ngoài, dẫn đến cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ.

Nhân vật có ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế giới này tự sát ngày 30/4/1945 tại một căn hầm ở Berlin. Thi thể của Hitler và người tình Eva Braun (Eva cũng tự tử nhưng bằng cách nuốt thuốc độc) được đặt xuống một hố đạn rồi đốt bằng xăng. Thi thể còn lại của Hitler được chôn bên dưới một thao trường ở Magdeburg (Đức) và bị đào lên những năm 1990, hỏa táng và ném tro xuống cống.

6. Che Guevara

Che Guevara (1928 – 1967) là một nhà cách mạng Cuba nổi tiếng người Argentina. Năm 1967, ông bị bắt và bắn tại Bolivia. Trong nhiều năm, vị trí chôn xác nhà cách mạng này vẫn là dấu hỏi lớn thì đến năm 1997, một tướng của Bolivia tham gia hành hình Che tiết lộ rằng thi thể của Che được chôn gần nơi ông bị giết.

Hai năm sau đó, tức năm 1997, mộ của ông được khai quật, di hài của ông được chuyển về Cuba nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông.

7. Salvador Allende

Salvador Allende (26/6/1908 – 11/11/1973) là tổng thống của Chile từ ngày 4/11/1970 đến 11/11/1973.

Cái chết của ông vào năm 1973 được cho là do ông dùng súng AK-47 tự sát. Tuy nhiên, kết luận này gây tranh cãi. Ngày 23/5/2011, mộ của cố tổng thống tại nghĩa trang Santiago, Chile được khai quật dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên pháp y và nhân viên tư pháp để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông năm 1973.

8. Charlie Chaplin

Charlie Chaplin (16/4/1889 – 25/12/1977) hay còn gọi là vua hề Sác Lô là một diễn viên, đạo diễn phim hài nổi tiếng người Anh. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ kịch câm và diễn viên hài xuất sắc nhất mọi thời đại của thể loại phim này.

Ông qua đời ngày 25/12/1977 ở tuổi 88 và được chôn tại nghĩa trang Corsier-Sur-Vevey ở Vaud, Thụy Sỹ, nơi ông đã gắn bó 25 năm cuối đời.

Năm 1978, chỉ hai tháng sau khi được chôn cất, thi hài của Charlie Chaplin đã bị những tên trộm mộ đánh cắp khỏi một nghĩa trang ở Thụy Sĩ. Ngay lập tức, cảnh sát và cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra trong suốt 5 tuần và bắt được bọn tội phạm.

Khi đó, những kẻ trộm xác nghệ sĩ kịch câm Chaplin yêu cầu vợ của ông phải đưa cho chúng một khoản tiền chuộc là 600.000 USD. Sau quá trình điều tra gắt gao, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai thợ cơ khí chính là hung thủ đào mộ, trộm xác và đòi tiền chuộc thân nhân của nghệ sĩ lừng dang thế giới. Cuối cùng, chúng khai đã giấu thi thể của Chaplin tại một cánh đồng lúa mì cách nhà của ông khoảng một dặm.

Hai tên trộm xác Chaplin đã phải nhận bản án thích đáng cho tội ác đã gây ra. Sau đó, thi hài Vua hề Sác lô được an táng lại trong một ngôi mộ được xây bằng bê tông vô cùng chắc chắn với công tác an ninh đảm bảo hơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: