Ảnh hưởng không khí lạnh lệch đông, miền Bắc sắp chuyển mưa dông

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 15/11, do ảnh hưởng không khí lạnh lệch đông nên miền Bắc chuyển mưa dông, trời lạnh.

Những ngày qua thời tiết ở Miền Bắc có nắng hanh kéo dài. Hôm nay tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng hanh, gió nhẹ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh ở đồng bằng, rét ở vùng núi. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Tại Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Nhưng từ đêm nay, các tỉnh miền Bắc chuyển sang trời nhiều mây. Vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Ngày 10/11, thời tiết phổ biến ở miền Bắc là nhiều mây, không mưa. Riêng vùng ven biển có mưa nhỏ rải rác, nắng hanh chấm dứt. Từ 11/11, khu vực này có thể đón nắng hanh trở lại.

Từ 12-14/11, một bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc và đầy dần lên; sau đó từ ngày 15/11 áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông.

Từ ngày 15/11, miền Bắc chuyển mưa dông, trời lạnh. Trung Trung Bộ từ ngày 11-18/11, có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ ngày 13-15/11 cục bộ có mưa to. Nam Trung Bộ từ ngày 11-16/11, có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên từ ngày 12-13/11, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ từ ngày 11-18/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 9/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam có mưa rào vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 19-22 độ. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Theo:  xevathethao.vn copy link