Bí quyết làm đẹp bằng gia vị của phụ nữ Ấn Độ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Phụ nữ Ấn Độ mang vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ cuốn hút bao ánh nhìn. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, họ còn có những bí kíp làm đẹp độc đáo, ít người biết tới. Một trong số đó là các loại gia vị thường ngày.

Bột nghệ

Bột nghệ có tay nghề trị mụn rất cao bởi chứa hàm lượng curcumin cao - đóng vai trò chất chống ô xy hóa và chống bỏng rát cho da. Bôi bột nghệ lên da hằng ngày không chỉ giữ cho da sạch mụn mà còn giúp da sáng tự nhiên. Cách phụ nữ Ấn Độ áp dụng thường xuyên là trộn 1 muỗng bột nghệ với 3 muỗng sữa tươi và 1 ít mật ong rồi xoa lên mặt, để 15 phút trước khi rửa sạch. Đối với những người có da trắng thì bớt nghệ lại.

mặt nạ, bột nghệ, phụ nữ ấn độ

Dầu dừa

Tóc khỏe đẹp nhờ dầu dừa là chuyện đã được chứng minh từ rất xa. Gốc a xít béo của dầu dừa cộng lại các loại vitamin đã làm nên tên tuổi cho dầu dừa. Tóc mượt, dày, sáng mà vẫn bồng đồng thời có khả năng chiến đấu chống lại gàu. Cho một ít dầu dừa làm ấm vào lòng bàn tay rồi massage khắp da đầu. Gội sạch đầu sau 30 phút.

Hương nhu tía

Được biết đến dưới cái tên tulsi ở Ấn Độ, loại thảo mộc này thường được trồng ngay tại sân nhà. Tulsi được xem là quà dành cho sắc đẹp từ các vị thần. Lá tulsi phơi khô, xay trộn với sữa tươi là loại mặt nạ dành cho các bạn gái mới lớn hay bị mụn làm phiền.

Lá Neem

Sự tuyệt vời của lá Neem đối với sức khỏe đã được người Ấn xác nhận cách đây 4.500 năm. Lá Neem được mệnh danh “nữ hoàng của các thành phần làm đẹp”. Trà lá Neem là thần dược với những ai có làn da nhạy cảm dễ nổi mụn còn tinh dầu Neem là chất dưỡng ẩm rất được ưa chuộng ở Ấn Độ.

trà lá neem, làm đẹp, ấn độ

Tinh dầu chùm ruột núi

Tinh dầu amla hay còn gọi là gooseberry là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất. Đã hàng trăm năm nay, phụ nữ Ấn Độ bôi loại dầu này lên tóc và da đầu để giúp tóc khỏe hơn, dày hơn và ngăn rụng tóc.

Mật ong

Cách tiến hành của họ như sau Trước hết họ sẽ làm vệ sinh da, bằng cách thoa đều mật ong lên da mặt, sau đó rửa sạch lại với nước ấm. Sau đó dùng sữa chua, bột nghệ và bột đậu trộn đều với nhau sao cho tạo thành một hỗn hợp quánh. Thoa đều hỗn hợp này lên mặt nằm thư giãn khoảng 30 phút.

Tiếp đó, dùng nước hoa hồng đun sôi để nguội rửa sạch mặt. Nước hoa hồng có tác dụng làm cho các lỗ chân lông được se khít trên da. Sau đó lại dùng những lát dưa chuột đắp đều lên mặt và không loại trừ cả vùng mắt. Đối với vùng mắt dưa chuột có khả năng làm mát mắt, loại trừ quầng thâm và nếp nhăn.

Nghệ tây

Loại gia vị khá đắt tiền này rất được ưu ái trong làm đẹp bởi “đa chức năng”, từ tẩy da chết, làm sáng da đến trị mụn. Với hàm lượng khoáng chất cao và nguồn vitamin phong phú, bao gồm đồng, kali, selen, kẽm, vitamin A và C, nghệ tây còn giúp làm mềm da, tăng độ sáng của da. Trộn một ít nghệ tây và dầu ô liu rồi massage lên mặt, đó là cách phụ nữ Ấn Độ áp dụng mỗi tuần.

mặt nạ nghệ, nghệ tây, ấn độ

Bột besan

Đây là loại gia vị không bao giờ thiếu trong bếp của người Ấn Độ. Đặc tính tẩy da chết của bột này (còn gọi là gram flour) khiến nó nổi tiếng ngang ngửa với những minh tinh Bollywood từng sử dụng như Aishwarya Rai. Người ta còn dùng bột besan cho tóc dầu để giải phóng cho tóc khỏi sự bết dính khó chịu (bôi lên tóc trước khi gội) hoặc trộn với sữa tươi để thay dầu tắm. Mặt nạ besan là sự kết hợp giữa loại bột này với nước cốt chanh, mật ong, sữa tươi hoặc sữa chua.

Dầu thầu dầu

Phụ nữ Ấn Độ xem đôi mắt là tài sản lớn. Sức hút từ ánh mắt càng tăng hơn theo độ dài của hàng mi. Họ hiểu rằng lông mi dài và dày là lông mi khỏe mạnh. Từ xa xưa, họ đã biết bôi dầu thầu dầu (castor) lên chân lông mi hai lần mỗi ngày để vừa có lông mi khỏe mà lại vừa kích thích mi mọc. Dầu thầu dầu rất giàu a xít béo và a xít ricinoleic.

Ớt

Không thể phủ nhận độ cay nóng của món ăn Ấn Độ. Nhưng ớt còn làm nhiều hơn việc thêm vị cho bữa ăn. Loại gia vị này đẩy mạnh quá trình trao đổi chất gấp 10 lần và do đó được xem là vũ khí giảm cân của phụ nữ Ấn Độ.

ớt, làm đẹp bằng ớt, ấn độ

Tiêu đen

Hạt tiêu đen vị cay, tính nóng thường được dùng làm gia vị trong các món ăn, có tác dụng chữa bệnh hen suyễn, đau nhức, đau họng, trĩ, rối loạn đường tiết niệu, tả, sốt định kỳ, chứng khó tiêu…Ngoài ra, hạt tiêu còn được phụ nữ Ấn Độ dùng để trị bệnh ngoài ra như ghẻ, eczema, bạn có thể làm theo cách của người Ấn Độ là trộn hạt tiêu đen với bơ tươi đã diệt khuẩn làm từ sữa bò để thoa lên vùng da bị bệnh.

Bột yến mạch, muối và sữa:

Những gia vị như muối, bột yến mạch và sữa cũng có tác dụng làm đẹp bất ngờ. Hỗn hợp này là bí kíp làm đẹp được chị em Ấn Độ tin dùng để dưỡng thể. Cách làm rất đơn giản. Bạn trộn 6 thìa bột yến mạch với 2 thìa muối biển, sau đó thêm 2 thìa sữa. Đắp lên cơ thể, để trong ít phút rồi gột sạch bằng nước ấm.

Hoặc bạn cũng có thể biến tấu hỗn hợp dưỡng thể này bằng sữa, chanh, trứng, bột và nghệ: trộn 1/2 cốc sữa với nước của một quả chanh, một quả trứng, một chút nghệ nghiền nát và một chút bột. Đắp lên cơ thể, để trong vài phút sau đó gột sạch người bằng nước ấm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn