BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giải thích lý do Thanh Thủy bị chê kém nổi bật vẫn đăng quang

( PHUNUTODAY ) - Bà Phạm Kim Dung đã lý giải việc Thanh Thủy suốt quá trình thi bị chê kém nổi bật nhưng vẫn giành vương miện.

Bà Phạm Kim Dung - Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 - nói Thanh Thủy hội tụ đủ những yếu tố để trở thành hoa hậu: gương mặt đẹp, tri thức, tư duy, ứng xử thuyết phục. Bà Dung cho biết, ở hậu trường, tất cả các giám khảo đều đồng thuận chọn Thanh Thủy đăng quang. "Cô ấy có hình thể rất đẹp, ban tổ chức và các giám khảo đều thích. Thứ hai, Thủy có gương mặt trái xoan đầy đặn, dễ chịu, ưa nhìn. Thứ ba, Thủy là cô gái có nền tảng học thức tốt, đóng góp nhiều tại địa phương về công tác từ thiện, xã hội. Bạn cũng có những nỗ lực, khát vọng riêng. Sau phần ứng xử của top 5, tôi có mặt ở phòng họp để nghe các giám khảo bàn bạc quyết định cuối cùng. Ai cũng đồng ý để Thủy đăng quang. Có thể khán giả thấy các thí sinh trong top 5 đều trả lời ứng xử tròn trịa. Nhưng ứng xử chỉ là một trong các phần, không quyết định hoàn toàn mà chỉ củng cố kết quả cuối cùng", bà Dung nói.

43797b64347aec24b56b-7026-1671810414885463079335-10-0-413-645-crop-1671810535288152181285

Lý giải việc Thanh Thủy suốt quá trình thi bị chê kém nổi bật nhưng vẫn giành vương miện, bà Dung cho hay: "Ở Hoa hậu Việt Nam, khán giả thường không có cơ hội biết đến thí sinh quá nhiều do hầu hết các bạn đều mới. Trong khi đó, báo chí hay cộng đồng mạng thường có thói quen khai thác những thí sinh quen mặt, từng hoạt động showbiz. Vì Thủy là gương mặt hoàn toàn mới nên bạn chưa có nhiều thông tin để khán giả, những người yêu mến cuộc thi hoa hậu biết đến. Do đó, bạn cũng có một áp lực là không được nhắc đến nhiều. Có thể Bé Quyên, Ngọc Hằng là những thí sinh nổi bật, nhưng Thanh Thủy có nhiều ưu điểm toàn diện, dung hòa được các tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam".

Hoa hậu Bảo Ngọc - thành viên ban giám khảo - đồng hành cùng các thí sinh từ những ngày đầu. Cô khẳng định kết quả Thanh Thủy đăng quang là khách quan, công tâm. "Tôi là người có góc nhìn giống với khán giả vì theo dõi các thí sinh rất nhiều từ đầu. Ở Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi là cô gái có xuất phát điểm bằng 0, nhưng cuối cùng ban giám khảo vẫn cân nhắc để tôi có mặt trong chung kết. Rõ ràng, ban giám khảo đã nhìn nhận rất kỹ về tiềm năng của tôi. Và đó cũng là những gì tôi nhìn thấy ở Thanh Thủy - một cô gái có đầy đủ về tri thức, sức vóc. Đặc biệt, cách bạn thể hiện ở cuộc thi - luôn hòa nhã với mọi người. Việc bạn đăng quang nhận được sự đồng thuận không chỉ ở ban giám khảo, ban tổ chức mà còn ở ban thí sinh và nhiều ban khác trong êkíp", cô nói.

z3983724789550d3ab6506fd507900-4029-8601-1671838757_1200x0

Hoa hậu Liên lục địa 2022 tiết lộ cuộc phân thắng bại ở top 3 là "một chín một mười". "Thùy Linh, Ngọc Hằng, Thanh Thủy là những cô gái vẹn toàn nhưng Thủy có phần nổi bật hơn về nhiều yếu tố. Kết quả này đã được chúng tôi cân nhắc nhiều, nhưng đây là kết quả nhận được sự đồng thuận cao nhất. Tôi tin khán giả sẽ dần nhận ra lý do tại sao chúng tôi chọn top 3 như vậy", cô tâm sự.

Tân hoa hậu sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô cao 1,76 m, số đo ba vòng 80-63-94 cm. Cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng năm 2021. Hiện cô là sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Theo:  xevathethao.vn copy link