Các cụ dặn rồi: 3 kiểu đàn ông suốt đời không làm nên việc lớn, phụ nữ yêu đến mấy cũng phải tránh xa

( PHUNUTODAY ) - Hôn nhân lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi con người. Nếu chọn được người bạn đời phù hợp sẽ sống hạnh phúc suốt đời, còn nếu bạn lựa chọn không đúng người, kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Đàn ông vô trách nhiệm

Dù ở thời đại nào, người đàn ông cũng đều được xem là trụ cột trong gia đình. Phụ nữ sau khi có con sẽ phải chịu áp lực đến từ việc chăm sóc con cái. Vì vậy, người đàn ông nên biết chủ động xoa dịu khó khăn và lo lắng cho vợ. Nếu người chồng không hiểu trách nhiệm của mình và để lại tất cả những vấn đề của anh ta cho vợ giải quyết, thì người phụ nữ đó sẽ phải xoay xở một cách khó khăn để duy trì sự cân bằng cho gia đình.

Cuộc sống luôn có thăng trầm, sẽ có lúc vinh quang và cả những lúc xấu hổ, tất cả những biến động đó đều là thử thách tình cảm cho các cặp đời. Trong cuộc đời con người không thể tránh khỏi thảm họa hay khó khăn, và khi những điều không may đó xảy ra, điều rất quan trọng là người chồng có thể đứng lên bảo vệ gia đình hay không.

download (14)

Một người đàn ông có trách nhiệm sẽ chủ động giải quyết với các vấn đề lớn trong gia đình. Một số người đàn ông là nhân viên tốt ở công ty, nhưng họ lại không quan tâm đến các vấn đề gia đình. Tất nhiên, vì bận rộn với công việc nên họ có ít thời gian hơn, nhưng đó không phải là cái cớ để trốn tránh trách nhiệm gia đình. Là một người đàn ông, những vấn đề dầu ăn, mắm muối trong gia đình có thể bị bỏ qua, nhưng những sự kiện lớn trong gia đình thì không thể không để tâm.

Đàn ông không tập trung sự nghiệp

Một người đàn ông không tập trung vào sự nghiệp sẽ làm tổn thương đến gia đình của anh ta. Một mặt, nền kinh tế của gia đình đó không ổn định, mặt khác, có rất nhiều rắc rối phát sinh từ người đàn ông khi mà anh ta không chăm lo cho công việc của mình. Tình huống này sẽ khiến người phụ nữ trong gia đình phải chịu nhiều cảm xúc tiêu cực, cuộc sống khó có cảm giác hạnh phúc.

Những người đàn ông lười biếng, không cố gắng thực hiện cho tốt công việc, phấn đấu sự nghiệp thường có nhiều tật xấu khác, khó mà vun vén cho gia đình êm ấm.

Như câu nói: "Giang sơn dễ thay đổi, bản tính khó dời." Thật khó để một người có thể tạo ra những thay đổi lớn trừ khi anh ta phải chịu đựng rất nhiều mất mát. Phụ nữ phải lựa chọn thật kỹ càng, nếu họ thấy một người đàn ông như vậy, tốt hơn hết là không kết hôn với anh ta.

images (3)

Đàn ông lười biếng, không biết cách nỗ lực, hay đổ lỗi cho người phụ nữ

Trên thực tế, chúng ta thường nghe không ít người nam trách cứ người phụ nữ hiện nay quá bốc đồng và thực dụng, kì thực mà nói, những lời này đều thốt ra từ miệng những người đàn ông bất tài, không có bản sự gì cả.

Cũng giống như người nam thích những cô gái xinh đẹp, có thân hình mảnh khảnh, thì đương nhiên những cô gái sẽ thích những chàng trai có tiền, cao to đẹp trai. Người khác có điều kiện cuộc sống tốt, cô ấy có ngốc đâu mà lại muốn chịu khổ cùng bạn?

Nếu không tin bạn hãy thử quan sát xem, những người đàn ông nói người phụ nữ của họ thực dụng, trong số đó có bao nhiêu người biết nỗ lực, chăm chỉ?

Đàn ông hay khoe khoang

Cổ nhân có câu: “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân”, người hiền đức vốn dĩ chẳng muốn khoe mình, người thực sự có năng lực thường giấu kín bản thân, họ học được cách sống khiêm tốn, bởi vậy mà tài năng không ngừng được trau dồi, hun đúc.

Trong cuộc sống, người đàn ông càng thích khoe khoang thì họ lại càng không có gì xuất sắc, nổi bật.

Cũng giống như câu nói “Quân tử cậy tài mà không thể hiện ra vẻ ngoài, cất giấu tình cảm chứ không biểu lộ cho người khác xem”, một người thực sự có năng lực và tài giỏi, họ sẽ không hết lời ca ngợi về sức mạnh của bản thân, và cũng không bao giờ nói “Mình là người lợi hại như thế nào”.

Ngược lại, những người đàn ông không có gì nổi bật sẽ không ngại ngần mà khoe khoang rằng, họ có khả năng và lợi hại như thế nào, mục đích là để thỏa mãn sự phù phiếm và che giấu sự kém cỏi của bản thân.

Trong chuyện tình cảm cũng vậy, không một cô gái nào nguyện ý yêu một người đàn ông chỉ biết “nói cho hay” chứ không biết làm!

Đàn ông sân si

Hiện nay có rất nhiều người giàu, và đồng thời cũng có rất nhiều người nghèo, vì vậy có nhiều người đàn ông đặc biệt thích “thù hằn” những người có tiền hơn mình, khi nhìn thấy một vị đại gia giàu có, họ sẽ nói rằng: Những người kia thực ra không có bản sự gì cả, họ chỉ nhờ một chút xíu may mắn để lên vị trí đó/ Nếu không phải bố mẹ giàu có thì họ làm sao có thể ăn no mặc ấm, đi xe sang, mặc đồ hiệu được/ Thấy người khác thăng chức hoặc được lãnh đạo cho thứ gì tốt, họ sẽ mỉa mai: “Chẳng qua vì họ có mối quan hệ cửa sau với cấp trên, nên mới có thể lên được chức vụ như vậy trong công việc”.

Những tình huống như vậy trong cuộc sống là rất nhiều, kì thực, dù bạn có đố kỵ hay ghen tức người khác như thế nào, những thứ đó đều là vốn liếng của người ta, bạn thù hằn với họ thì cũng không thay đổi được gì cả, điều đó chỉ khiến bạn thêm tổn thương và bất bình hơn thôi.

TAGS:
Theo:  xevathethao.vn copy link