Cách trả lời tỏ tình khôn ngoan nhất ngày Valentine

( PHUNUTODAY ) - Ngày Lễ Tình nhân- Valentine không phải chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau, mà với nhiều người nó còn là thời điểm để bày tỏ tình cảm của mình. Hãy xem cách trả lời tỏ tình khôn ngoan nhất ngày Valentine nhé

Cách trả lời tỏ tình khôn ngoan nhất ngày Valentine

Ngày Lễ Tình nhân- Valentine không phải chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau, mà với nhiều người nó còn là thời điểm để bày tỏ tình cảm của mình. Nếu bạn là người nhận được lời tỏ tình đó, nhưng "mũi tên tình yêu" của bạn đã "có nơi có chốn". Vậy phải làm sao để từ chối và không gây tổn thương cho họ? Cùng xem những cách trả lời tỏ tình khôn ngoan nhất ngày Valentine dưới đây.

Hãy từ chối nếu bạn không thích

Cach tra loi to tinh khon ngoan nhat ngay Valentine phunutoday.vn 1

 

Trong trường hợp này, sự thẳng thắn và tế nhị khi đáp lại tình cảm không mong muốn ấy là cách tốt nhất. Cũng đừng thể hiện theo cách nửa vời để tránh cho đối phương không rơi vào cảm giác "tưởng bở" nhé, bạn cũng nên tỏ một thái độ chân thành nhất nếu muốn cả cả hai vẫn là bạn.

Con gái có thể nói một cách đơn giản, ngắn gọn rằng "Cám ơn tình cảm của ấy nhé. Nhưng tớ chỉ xem ấy là bạn thôi". Hãy làm cho người đó hiểu rằng bạn không phải là một nửa của họ mà chỉ có thể là những người bạn tâm giao của nhau. Từ chối không có nghĩa là khước từ tất cả tình cảm từ người đó dành cho mình. Nhiều teen boy sau khi giãi bày lòng mình cho người ta thì sau đó bị teen girl tìm mọi cách tránh mặt luôn, đây không phải là cách giải quyết tốt.

Còn nếu bạn chưa chắc về tình cảm của mình…

Bạn còn đang muốn kiểm tra lại một lần nữa xem chính xác tình cảm bạn dành cho người đó là gì? Vậy thì phương án tối ưu lúc này là hãy thành thật và nói rằng: "Chờ tớ một thời gian nữa nhé, tớ muốn biết rằng tớ có thực sự thích ấy không".

Nếu thực sự yêu bạn, cậu ý sẽ gật đầu và chờ câu trả lời từ phía bạn. Còn nếu lắc đầu nguầy nguậy, đòi hỏi phải bạn phải đưa ra ngay câu trả lời thì có lẽ cậu bạn ấy chỉ yêu sự sĩ diện của mình hơn mà thôi.

Thế còn bạn cũng "rung rinh" cậu ấy?

Cach tra loi to tinh khon ngoan nhat ngay Valentine phunutoday.vn 2

 

Có nghĩa là bạn cũng đã "thinh thích" người ta nhưng chưa phải là tình yêu, vậy thì hãy cho chính mình và cậu bạn kia một cơ hội hiểu nhau hơn. Bạn và cậu ý hãy "hẹn hò thử" để xem khi ở bên cạnh nhau, tình cảm của bạn dành cho cậu ý có phải là tình yêu không nhé. Lúc ấy trái tim sẽ mách bảo bạn.

Biết đâu, "hẹn hò thử" rồi, cậu bạn kia cũng nhận ra rằng cả hai không hẳn là hợp nhau, lúc ấy vẫn còn kịp để tiến tới một tình bạn đẹp, phải không nào?

Cách từ chối khéo léo lời tỏ tình vào ngày Valentine

“Em ước mình cũng nói được với anh như thế”

Trả lời câu này trước lời bày tỏ “anh yêu em” có vẻ hơi phũ phàng, chính vì thế bạn nên hết sức cẩn thận khi nói. Đừng quên kèm theo lời giải thích rằng bạn không có chung cảm xúc với chàng, chàng sẽ hiểu mình đang đứng ở đâu.

“Em không có cùng cảm giác giống anh”

Nếu bạn thực sự chắc chắn mình sẽ không bao giờ yêu một người nào đó, tốt nhất nên thành thật. Cho “gã si tình” biết điều này để chàng còn tiếp tục với những lựa chọn mới, còn hơn bắt họ sống trong hy vọng về một tình yêu ảo tưởng chẳng bao giờ xảy ra.

“Em không nghĩ mình có thể cho anh những gì anh muốn”

Một lần nữa, nếu bạn không chắc mình có thể chia sẻ với đối phương cảm xúc yêu đương, hãy chân thành nói cho người ta biết. Cho đối phương hiểu rằng, với bạn, họ không thể có hạnh phúc, vì bạn đơn giản không đem lại cho họ được yêu thương mà họ đang mong đợi. Im lặng hay lừa dối không bao giờ là giải pháp hay. Bạn sẽ thế nào nếu một người nói yêu bạn song thực ra không hề có cảm giác đó?

“Em chưa chắc chắn về cảm xúc của mình”

Trả lời theo cách này khá mạo hiểm, bởi đối phương có thể hiểu ngay rằng bạn đang cố gắng nói không. Tuy nhiên, chuyện yêu khó lòng nóng vội, ai cũng cần phải có thời gian. Và nếu người ấy đủ kiên nhẫn chờ đợi, chưa biết chừng một ngày nào đó, khi đúng thời điểm, bạn có thể đáp trả tình cảm họ dành cho bạn.

“Em chưa nghĩ đến chuyện đó”

Đôi khi bạn bị bất ngờ bởi một lời tỏ tình nóng vội. Nếu đó không phải kiểu tình yêu bạn trông đợi, hãy từ chối bằng câu trả lời trên. Trước một người dường như yêu quá dễ, quá nhanh, tốt nhất bạn nên tỏ ra xa cách.

“Không có cơ hội nào đâu”

Nếu người tỏ tình thậm chí còn chưa một lần hẹn hò với bạn, hãy rõ ràng luôn từ đầu với họ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bạn và họ cả. Tiếc cho những người này có thể khiến bản năng mềm yếu của bạn bị lợi dụng. Bởi thế nên nói rõ quan điểm của mình là “không cho cơ hội” ngay từ đầu.

“Em quan tâm đến anh nhưng không thấy yêu anh”

Đây là câu trả lời hay cho tình huống đối phương gần như nài ép bạn nói bạn cũng yêu họ trong khi sự thực không phải thế, không bao giờ có thể như thế. Chắc chắn đây không phải câu trả lời người ấy muốn nghe, họ có thể thất vọng, song hãy nhớ, bạn không nên lừa dối.

“Em muốn đợi cho đến khi thực sự có tình cảm với anh”

Nếu bạn nghĩ trong tương lai mình có thể yêu người đó, câu trả lời này sẽ cho họ thấy bạn cần thời gian, để nói được lời yêu một cách chân thành. Yêu bạn thực lòng, người ấy sẽ chờ đợi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link