CẢNH BÁO: Bé trai 1 tuổi nhiễm loại virus cả đời không thể chữa khỏi chỉ thói quen này của người lớn

( PHUNUTODAY ) - Trường hợp bé trai 1 tuổi dưới đây bị lây nhiễm virus Herpes một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ hết sức thận trọng khi có ai đó muốn ôm hôn trẻ, kể cả là người trong nhà.

Một người mẹ tên là Samantha Rogers đến từ Iowa, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo các bậc cha mẹ nên thận trọng hơn khi để người khác tiếp xúc gần với con mình sau khi con trai cô bị lây nhiễm virus Herpes.

Trao đổi với trang tin KWWL của Mỹ, Samantha cho biết con trai cô, bé Juliano (1 tuổi) đột nhiên bị đau và loét quanh miệng. Cô nói: “Bên ngoài miệng bé mọc lên nhiều nốt mụn rộp”.

Bác sĩ đã chẩn đoán rằng Juliano có thể bị cảm cúm hoặc mắc bệnh chân, tay, miệng nhưng người mẹ này nhận thấy những nốt phồng rộp ngày càng lan rộng và nhanh trên cơ thể con. Samantha kể lại: “Vết loét ngoài da xuất hiện cả trên tay, cổ và bụng của bé”.

canh-bao-be-trai-1-tuoi-nhiem-loai-virus-ca-doi-khong-the-chua-khoi-chi-vi-thoi-quen-nay-cua-nguoi-lon-1

Bé Juliano (1 tuổi) đột nhiên bị đau và loét quanh miệng

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ tại bệnh viện Blank Children ở Des Moines, Mỹ đã xác định rằng bé Juliano bị nhiễm virus Herpes. Virus herpes đơn dạng (Herpes simplex virus – HSV), một trong những nguyên nhân gây lở loét, có thể dễ dàng lây lan từ người sang người bằng cách tiếp xúc gần. Trong phần lớn các trường hợp, vi-rút nhanh chóng truyền nhiễm sang những đứa trẻ ví dụ như khi bé được người khác hôn, thơm khi họ đang bị loét miệng.

Samantha không biết chắc chắn ai đã lây virus cho con mình nhưng cô biết rằng dù là ai thì họ cũng không cố ý. Do đó, gần đây người mẹ này đã lên tiếng cảnh báo các bậc cha mẹ nên chú ý hơn khi cho con tiếp xúc thân mật với người khác.

Samantha nói: “Những gì tôi cảnh báo chỉ là nên cẩn trọng hơn vì đó có thể là bất cứ ai, là bạn thân, anh chị em hoặc mẹ của bạn. Mọi người cần phải rửa tay và sát trùng trước khi tiếp xúc với bé, nếu thấy họ bị lở loét hay có vấn đề gì khác thì đừng để họ đến gần bé”.

Hiện sức khỏe của Juliano đã khá hơn và bé có thể về nhà sau khi hoàn thành đợt điều trị, nhưng Samantha biết rằng con sẽ phải gắn bó với căn bệnh này suốt đời. Cô nói: “Nó là 1 chứng bệnh kéo dài mãi mãi, mỗi khi con bị sốt hay đau ốm, nó có thể lại phát bệnh. Tôi không biết phải giải quyết thế nào, tôi đang cố gắng hết sức…. Tôi rất đau lòng...”.

Trước đó, một bà mẹ ở Anh cũng đã rất bất ngờ khi biết cậu con trai mới 14 tháng tuổi của mình sẽ phải chống chọi cả đời với loại virus Herpes. Nhưng chị còn sốc hơn khi biết nguyên nhân gây bệnh.

Vào một buổi sáng tháng 9, Amy Stinton, 30 tuổi vội vã đưa cậu con trai 14 tháng tuổi Oliver tới bệnh viện cấp cứu sau khi thấy xuất hiện những vết lở loét trên bàn chân, bắp chân, tay và quanh miệng con.

Tại bệnh viện, chị Amy, là một y tá kể rằng con trai rất hay bị eczema và bị dị ứng sữa. Nên lần này, thấy có những nốt phát ban trên người con, chị cũng không lo lắng chút nào.

Nhưng một tuần trôi qua, tình trạng của con không cải thiện, dày hơn và nặng hơn so với bình thường, chị Amy quyết định đưa con đi khám bác sĩ gia đình. Cậu bé được chẩn đoán bị nhiễm trùng và được kê đơn thuốc kem chứa thành phần steroid để bôi.

Ngày hôm sau, những chiếc mụn nước bắt đầu xuất hiện ở chân và quanh miệng vì vậy bác sĩ gia đình khuyên đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ đã chẩn đoán cháu bé bị nhiễm virus Herpes 1, vốn gây ra lở loét miệng, phát ban và sốt.

Chị Amy còn bất ngờ hơn khi các bác sĩ chỉ ra rằng virus đã ở trong cơ thể bé trong nhiều tháng và bây giờ mới bùng lên, tấn công cơ thể bé.

"Thật đau lòng khi nhìn thấy con nằm trong bệnh viện, dây rợ đầy người chỉ vì tôi chủ quan. Nếu không cấp cứu kịp thời, để thêm 1 ngày nữa thôi, tình hình sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Oliver có thể chết.

Giờ mới hiểu sự nguy hiểm của virus Herpes với trẻ em. Nếu không được điều trị, chúng sẽ tấn công các bộ phận trong cơ thể, và có thể cháu sẽ bị nhiễm trùng máu.

Tôi kể lại câu chuyện của con cho nhiều người rồi, và tất cả họ đều bất ngờ vì sự nguy hiểm của virus này. Không ai ngờ rằng chỉ một nụ hôn mà có thể giết chết con mình", bà Stinton kể lại.

Sau khi chẩn đoán Oliver bị nhiễm virus Herpes, các bác sĩ của bệnh viện Queen Alexandra ở Cosham đã được truyền tĩnh mạch và uống thuốc chống virus cũng như kháng sinh.

canh-bao-be-trai-1-tuoi-nhiem-loai-virus-ca-doi-khong-the-chua-khoi-chi-vi-thoi-quen-nay-cua-nguoi-lon-2

 Cậu bé Oliver phải sống chung với virut Herpes suốt cả đời

Chị Amy đoán rằng rất có thể một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè bị mụn rộp ở miệng đã hôn con.

"Rất nhiều người có thói quen như vậy. Họ thấy một em bé và nghĩ rằng: Ồ, thật dễ thương. Và họ hôn bé như một cách thể hiện tình yêu. Mọi người vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc hôn trẻ em", chị Amy cảnh báo.

Bà mẹ này đã chia sẻ các bậc phụ huynh đừng bao giờ đánh giá thấp nguy cơ trẻ sơ sinh bị nhiễm các loại virus, và có thể phải đối mặt với nó suốt cả cuộc đời.

Herpes là gì?

Herpes là đám vết phồng rộp trên môi và xung quanh miệng, chúng được gây nên bởi virus Herpes đơn dạng (HSV).

Trong nhiều trường hợp, virus này sẽ lây lan sang những đứa trẻ đường nước bọt, khi trẻ tiếp xúc gần (hôn, thơm) với người đang mắc bệnh hoặc dùng chung đồ với họ. Virus xâm nhập qua da, đi vào các dây thần kinh và có thể ủ bệnh trong cơ thể người vài ngày trước khi phát ra ngoài. Khi virus hoạt động, những vết phồng rộp sẽ xuất hiện, vỡ ra, đóng vảy và biến mất trong vòng 7-10 ngày.

Virus Herpes đơn dạng là không thể chữa khỏi, chúng sẽ ở lại trong cơ thể người bệnh đến hết phần đời còn lại.

Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi với hệ miễn dịch yếu là đối tượng dễ bị lây nhiễm Herpes nhất. Trên thực tế, đã có rất nhiều trẻ gặp nguy hiểm tính mạng vì virus Herpes. Gần đây nhất là trường hợp bé gái 18 tháng tuổi đến từ bang Iowa (Mỹ) đã chết vì viêm màng não do virus HSV lây từ một người lạ gây ra.

canh-bao-be-trai-1-tuoi-nhiem-loai-virus-ca-doi-khong-the-chua-khoi-chi-vi-thoi-quen-nay-cua-nguoi-lon-3

 Các bậc cha mẹ nên chú ý hơn khi cho con tiếp xúc thân mật với người khác

Những đối tượng tuyệt đối không được hôn trẻ em

Hệ miễn dịch của em bé dưới 6 tháng tuổi không thể kháng cự lại được những vi khuẩn, virus mà người lớn có thể nhiễm hàng ngày. Và theo lẽ tự nhiên, họ cứ hôn trẻ mà không biết đang truyền bệnh sang cho bé.

Những nguy cơ"tiềm ẩn" có thể xảy ra khi hôn môi trẻ như cảm cúm, nhiễm virus mụn rộp EBV, viêm màng não do virus và virus cytomegalo.

Sau khi được hôn, nếu trẻ có các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt và yếu thì nó có thể là do bệnh lây qua hôn. Bạn cần đưa trẻ đi khám bác sĩ.

Tuy nhiên, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, mẹ nên có những biện pháp bảo vệ thích hợp. Không chỉ với người lạ, ngay cả người thân trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị cũng không nên hôn trẻ.

Dưới đây là những đối tượng tuyệt đối không được đến gần trẻ, kể cả mẹ.

- Những người có da bị lở loét.

- Những người bị ốm, bị cúm.

- Những người trang điểm.

- Những người bị bệnh răng miệng.

- Những người bị bệnh tiêu chảy.

- Những người bị chưa rửa tay trước khi bế hoặc chơi với bé.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link