Cây kim tiền "mê mệt" 3 món này: Cứ tưới vào gốc cuối năm hoa nở lộc lá về, tiền tiêu không xuể

( PHUNUTODAY ) - Với mẹo chăm sóc cây kim tiền dưới đây bạn sẽ có những bình kim tiền xanh tươi, sớm nở hoa rất tốt cho sức khỏe và tiền tài trong nhà.

 Cây kim tiền là loài cây phong thủy được nhiều người yêu thích trồng trong nhà hoặc các công ty văn phòng làm việc. Cây kim tiền giúp thanh lọc không khí giúp cho con người tăng cường oxy xanh khi làm việc tốt cho sức khỏe. Đồng thời, xét về phogn thủy thì cây kim tiền mang lại nhiều may mắn tài lộc cho gia chủ khi cây càng xanh tươi, hoa nở thì con đường công danh, tài lộc tiền bạc của chủ nhà càng khấm khá. Với mẹo chăm sóc cây kim tiền dưới đây bạn không lo đường tài lộc của mình bị héo úa nữa nhé!

Bia

Một số loại cây rất thích bia, trong đó có cây kim tiền. Loại cây này được "uống" bia thường xuyên thì lá sẽ xanh mướt, bóng mượt.

Trong bia có chứa nhiều đường, axit amin, protein, carbohydrate... giúp cây nhanh lớn, lá khỏe mạnh. Với những cây đang có dấu hiệu héo úa, bạn có thể tưới nước có pha bia để giúp cây hồi sinh, phát triển tươi tốt hơn.

cay-kim-tien-3

Để an toàn cho cây, bạn nên mở nắp bia và để qua ngày cho cồn bốc hơi hết. Sau đó, pha loãng bia với nước theo tỷ lệ 1:100.

Sử dụng nước này để phun lên lá cây. Sau 2-3 lần tưới, lá cây kim tiền sẽ sáng bóng.

Bạn cũng có thể dùng nước bia pha loãng tưới trực tiếp vào gốc cây, làm 2 lần/tuần là được.

Đậu nành

Đậu nành cung cấp đạm, vitamin và các nguyên tố vi lượng tốt cho cây trồng, giúp rễ cây phát triển dày và khỏe mạnh hơn, lá tươi tốt, xanh mướt.

Bạn có thể ủ sữa đậu nành để lên men rồi pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1000 và tưới vào gốc cây. Các chất dinh dưỡng sẽ nhanh chóng ngấm vào đất. Rễ cây hút được dưỡng chất sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

cay-kim-tien-03

Nếu bạn tự nấu sữa, làm đậu tại nhà, hãy tận dụng phần bã đậu nành và ủ cho lên men. Sử dụng nó như một loại phân bón hữu cơ. Chỉ cần vùi đậu nành lên men vào đất trồng hoặc pha loãng với nước rồi tưới cây.

Bạn cũng có thể đem hạt đậu nành đi nấu chín và nghiền nhỏ. Chỉ cần dùng 5-10 hạt cho một chậu cây là đủ. Đào lỗ xung quanh chậu rồi vùi phần đậu nghiền xuống, lấp đất lại và tưới nước. Sau một thời gian, hạt đậu nành phân hủy sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

Vừng/mè đen

Vừng đen chứa nhiều dưỡng chất như protein, các nguyên tố vi lượng... Nó có thể được sử dụng làm phân bón cho các loại cây trồng trong nhà.

Bạn hãy rang chín vừng đen rồi nghiền thành bột. Đào lỗ xung quanh chậu kim tiền rồi bỏ bột vừng đen xuống đó và lấp đất lại. Sau một thời gian, vừng đen phân hủy dần và cung cấp dinh dưỡng cho cây trông, kích thích cây nảy mầm, ra chồi mới.

Theo:  xevathethao.vn copy link