Cha uống rượu say đánh con ruột mới 7 tháng tuổi t.ử v.ong

( PHUNUTODAY ) - Sau khi uống rượu về, Phiên đuổi đánh vợ con. Vợ chạy thoát, Phiên đánh con trai ruột mới 7 tháng tuổi khiến cháu bé t.ử v.ong

Ngày 22-5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, quê ở thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vì đã đánh đập vợ con khiến con trai tử vong. 

Nạn nhân bị Phiên sát hại là cháu Nguyễn Bảo B (7 tháng tuổi), con trai ruột của Phiên.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Phiên

Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Phiên

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 21/5, Phiên đi nhậu say với bạn bè và trở về khu nhà trọ của 2 vợ chồng tại thôn An Thạnh (xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Tại đây, Phiên chửi bới rồi dùng tay chân đánh vợ là chị Nguyễn Thị Hà Vi (SN 2001, trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam). Chị Vi bỏ chạy thoát thân nên Phiên đánh con trai ruột là cháu B.

Sau đó, chị Vi thấy cháu B. bị tím tái nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, cháu B. tử vong.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link