Cháu trai 6 tuổi chiều cao như trẻ 9-10 tuổi, bà nội tự hào đi khoe khắp xóm, bác sĩ ngao ngán lắc đầu

( PHUNUTODAY ) - Thấy cháu mình to cao, lớn vượt trội so với nhiều bạn bè đồng trang lứa, bà nội cảm thấy rất vui mà không biết đó lại là vấn đề nguy hiểm.

Do bố mẹ mải đi làm ăn xa nên ngay từ bé Tống Tống đã được bà nội một tay nuôi dưỡng. Bà nội rất chú trọng trong việc chăm sóc cháu, đặc biệt muốn cháu cao lớn không thua kém ai nên ngay từ khi cậu bé còn nhỏ, bà đã thường xuyên dắt cháu đi tham gia các lớp học thể thao.

Ngoài ra, mọi vấn đề liên quan đến việc ăn uống của cậu bé đều được kiểm soát gắt gao, cũng vì thế mà đồ ăn thức uống mỗi ngày của Tống Tống rất đa dạng không thiếu thứ gì.

Do bà chăm sóc rất kỹ nên mới 6 tuổi, Tổng Tống đã đạt được chiều cao như trẻ 9 – 10  tuổi, ở trong lớp, nhiều bạn còn thua con hẳn một cái đầu. Cũng chính vì thế, bà nội của cậu bé hết sức tự hào, hay khoe với người khác về chiều cao vượt trội của cháu trai.

Tuy nhiên, trong một lần nói chuyện cùng bác sĩ trong xóm đã về hưu. Khác với mong đợi của người bà rằng bác sĩ sẽ tấm tắc khen, vị bác sĩ lại cho rằng chiều cao của đứa trẻ này có vấn đề và khuyên bà nên đem cháu đi bệnh viện khám thử xem sao.

8

Lúc mới nghe, à nội của Tống Tống vô cùng tức giận vì nghĩ ông bác sĩ này chỉ đang ghen tị vì bà chăm cháu quá tốt. Tuy nhiên, thời gian sau đó lời nói của vị bác sĩ vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu nên bà bèn đem cháu đi khám cho yên tâm.

Sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm, Tống Tống đã có kết quả cuối cùng, cháu bé thực sự có vấn đề và các bác sĩ cho biết chiều cao vượt trội ở độ tuổi của cậu bé phát xuất từ nguyên nhân “dậy thì sớm”.

Bác sĩ đã hỏi kỹ về chế độ ăn uống, sinh hoạt của cháu. Thì ra bên cạnh việc cho cháu ăn uống đầy đủ, bà nội còn tự ý mua cả thuốc bổ cho cháu trai 6 tuổi uống mà không có bất cứ chỉ định nào từ bác sĩ.

Chính việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng vô tội vạ chính là nguyên nhân khiến cháu trai của bà bị rối loạn nội tiết và có dấu hiệu dậy thì sớm. Đến tận bây giờ bà nội mới cảm thấy hối hận, chỉ vì thương cháu không đúng cách mà bà đã vô tình hại cháu.

Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ vì nóng lòng muốn con cao lớn nên đã tự ý mua thuốc bổ hoặc các loại thực phẩm chức năng cho trẻ sử dụng. Mục đích thì tốt nhưng việc này lại vô tình làm hại con.

Bởi việc sự dụng các loại thuốc này dễ khiến nội tiết trong cơ thể trẻ bị rối loạn. Bên cạnh đó, một số loại thực phẩm chức năng trôi nổi còn chứa liều lượng hormone tăng trưởng rất mạnh, mới sử dụng có thể thấy con cao lớn rất nhanh nhưng đây chính là một trong những dấu hiệu dậy thì sớm khiến chiều cao của trẻ bị chặn đứng trong tương lai.

Ngoài ra, chế độ ăn của các bé cũng cần được xem xét lại, rất nhiều mẹ chiều con, cho con ăn toàn đồ quá bổ, đồ chiên gián, thức ăn sẵn... những đồ này cũng là yếu tố góp phần gây nên tình trạng dậy thì sớm ở trẻ.

Lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng là thay vì bổ sung các loại thuốc, mẹ nên chú ý cân bằng chế độ dinh dưỡng mỗi ngày của trẻ sao cho đầy đủ các nhóm chất cần thiết, tăng cường tần suất vận động, luyện tập thể dục thể thao bằng những bộ môn có lợi cho sự phát triển tự nhiên như bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội,… cho con đi ngủ đúng giờ, tránh để trẻ thức khuya thường xuyên cũng là việc nên làm.

Ngoài ra, nên cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng tất cả sản phẩm mình cho trẻ sử dụng, hạn chế tối đa việc cho bé tiếp xúc với những thành phần như estrogen và testosterol để phòng ngừa nguy cơ dậy thì sớm không đúng với độ tuổi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link