Chỉ xuất hiện trong 3 tập nhưng cát-xê của người này gấp nhiều lần Tôn Ngộ Không trong Tây du ký 1986

( PHUNUTODAY ) - Trong bản “Tây du ký 1986”, có một diễn viên chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 tập phim nhưng đã nhận mức cát-xê gấp nhiều lần Lục Tiểu Linh Đồng (đóng vai Tôn Ngộ Không) đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều khán giả. Ông là ai?

Có thể nói, Tây du lý 1986 là một trong những bộ phim kinh điển đưa tên tuổi của nhiều nghệ sĩ lên một tàm cao mới.

Những câu chuyện hậu trường của bộ phim luôn là đề tài bàn tán của nhiều người. Một trong những vấn đề nhạy cảm rất được truyền thông và khán giả quan tâm chính là thù lao của các diễn viên khi đó.

tay-du-ky 2

 Dàn diễn viên Tây du ký 1986

Theo đó,  trong đoàn từ vai chính đến vai phụ chỉ nhận được mức thù lao khoảng vài chục NDT một tập, đây là con số quá chênh lệch so với các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Một người chia sẻ:  “Lúc đó, kể cả có tính yếu tố lạm phát đi chăng nữa thì mức tiền vài chục NDT khi ấy chỉ bằng một góc vài trăm triệu NDT của các nghệ sĩ trẻ ngày nay”.

Theo tiết lộ của trợ lý phim trường Tây du ký 1986, nam diễn viên Vương Bá Chiêu, người đóng vai Bạch Long Mã được nhận được mức thù lao cao nhất đoàn làm phim dù ông chỉ xuất hiện vỏn vẹn có 3 tập.

Theo đó, mức thù lao này được cho là cao hơn cả diễn viên chính như Lục Tiểu Linh Đồng, Trị Trọng Thụy.

tay-du-ky 1

 Vương Bá Chiêu đóng vai Bạch Long Mã trong phim Tây du ký 1986

Một người trong đoàn chia sẻ với trang QQ: “Khi đó, Lục Tiểu Linh Đồng quay một tập nhận được 80-90 NDT (khoảng hơn 300 ngàn đồng), còn Vương Bá Chiêu nhận được hơn 500 NDT (khoảng hơn 1,5 triệu đồng).

Sau khi quay 3 tập phim, ông nhận được hơn 1500 NDT (khoảng hơn 5 triệu đồng). Còn Lục Tiểu Linh Đồng, quay phim ròng rã hơn 6 năm, tổng cộng 25 tập phim nhưng ông chỉ nhận được 2000 NDT (khoảng hơn 6 triệu đồng)”.

Khi được hỏi về thông tin này, nam diễn viên Vương Bá Chiêu cho biết ông đã được đạo diễn Dương Khiết ưu ái rất nhiều: “Ban đầu tôi không muốn nhận vai diễn nên tự đưa ra mức thù lao cao để khéo từ chối. Không ngờ đạo diễn Dương Khiết lại đồng ý”.

tay-du-ky 3

 Vương Bá Chiêu hiện tại 

Ông nói thêm: “Năm đó tôi còn trẻ, bồng bột, thiếu hiểu biết nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng này. Sau này khi có dịp gặp lại đạo diễn, tôi đều cúi đầu xin lỗi bà”.

Vương Bá Chiêu được xem là tài tử điển trai nhất trong Tây du ký phiên bản 1986. Mặc dù xuất hiện ít tập nhưng khả năng diễn xuất của ông đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả và người hâm mộ.

Hiện tại, Vương Bá Chiêu gần như rút khỏi showbiz sau hàng loạt thăng trầm trong sự nghiệp diễn xuất.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link