Chồng đầu độc vợ để "ẵm" trọn tài sản

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không muốn chia tài sản cho chị Vân khi chia tay, Quế lén bỏ thuốc độc vào nồi nước vợ thường uống.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Bùi Văn Quế (37 tuổi) với mức án 9 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Quế và chị Lường Thị Vân là vợ chồng, cùng ở xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Từ năm 2015, vợ chồng Quế có mâu thuẫn về tiền bạc nên anh ta đưa hai con nhỏ về quê Thanh Hóa.

me
Quế được dẫn giải ra tòa án tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyệt Triều

Tối 19/4/2015, Quế quay về nhưng chị Vân không có nhà. Do vẫn bực tức vợ và muốn chiếm hết tài sản chung, hắn nảy sinh ý định đầu độc vợ. Ra chuồng trâu lấy chai thuốc kích thích cạo mủ cao su có chất độc, Quế đổ vào nồi nước để vợ uống rồi bỏ đi.

Trưa hôm sau, chị Vân gọi điện cho chị ruột nhà gần đó, nhờ đến cho chó ăn. Dẫn theo con gái 3 tuổi, người chị vào bếp lấy cơm. Thấy con kêu khát nước, chị này lấy nước trong nồi (bị Quế bỏ thuốc độc) thì phát hiện có cặn bám, mùi khó chịu, nên gọi điện báo em gái. Nghi chồng bỏ thuốc độc, người vợ báo công an.

Kết quả giám định cho thấy chất độc Quế đổ vào nồi nước là axit Clohydric.

Cách đây vài ngày, Công an quận 7, TP HCM đã tạm giữ ông Trần Minh Tấn (40 tuổi, ngụ quận 7) để làm rõ vụ án “cạy két sắt trộm 50 tỉ đồng”.

Trước đó, bà N.T.T.N (35 tuổi, ngụ quận 7) đã đến công an trình báo vụ việc sau khi đi công tác từ Hà Nội về nhà phát hiện két sắt mở toang. Trong đó bao gồm 6 sổ tiết kiệm trị giá 39 tỉ đồng, 50.000 USD, 700 triệu đồng và nhiều nữ trang bị mất; tổng tài sản lên đến 50 tỉ đồng.

Qua trích xuất camera an ninh công an xác định kẻ trộm chính là ông Tấn.

Được biết, ông Tấn vừa và bà N. vừa ly hôn vào ngày 1-6, đến ngày 27-6 ông Tấn trốn vào nhà vợ cũ để trộm số tài sản trên.

Tin phụ nữ ngày 13/7: Sau ly hôn, chồng trộm 50 tỉ đồng của vợ cũ
Tin phụ nữ ngày 13/7: Sau ly hôn, chồng trộm 50 tỉ đồng của vợ cũ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Ly hôn xong, người chồng đã quay lại nhà vợ cũ cạy két sắt lấy đi số tài sản 50 tỉ đồng rồi bỏ trốn.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link