Có dấu hiệu này bạn cần tới bệnh viện ngay đừng chủ quan kẻo hối hận thì quá muộn

( PHUNUTODAY ) - Có dấu hiệu này bạn cần tới bệnh viện ngay đừng chủ quan kẻo hối hận thì quá muộn - đừng thờ ơ với sức khỏe của mình và người thân.

bao-benh

 

Dấu hiệu cần đi khám

Sút cân

Nếu bạn không ăn kiêng hoặc tập luyện nặng nhưng vẫn bị giảm cân đáng kể (trên 5 kg trong vòng 6 -12 tháng hoặc ít hơn), bạn cần đi kiểm tra vì giảm cân đột ngột là dấu hiệu phổ biến của bệnh tiểu đường, cường giáp, bệnh lao và thậm chí là ung thư.

Đau đầu

Đau nửa đầu và đau đầu liên quan tới công việc khá phổ biến và thường có xu hướng giảm khi bạn thư giãn, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đau đầu thường xuyên có thể là một tình trạng nghiêm trọng vì có thể do huyết áp cao, đột quỵ, viêm màng não, chảy máu trong hoặc hậu quả của chấn thương ở đầu.

Ngáp

Ngáp thường do thiếu ngủ, mệt mỏi, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như suy gan, động kinh, bệnh xơ cứng rải rác, khối u não, đột quỵ.

Quá mệt mỏi

Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và cảm giác này thường biến mất sau khi được nghỉ ngơi. Nhưng nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trong thời gian dài, đó có thể là do thiếu máu, trầm cảm hoặc bệnh tim không được chẩn đoán.

Dấu hiệu báo bệnh

dau-moi-canh-tay-phai-la-benh-gi2

 

Cảnh báo tắc nghẽn mạch máu

Bao gồm: Cánh tay hoặc chân tê dại, đau đớn, tinh thần hỗn loạn, hoa mắt, chóng mặt, giọng nói run run, nói năng lộn xộn.

Nếu cơ thể xuất hiện một vài dấu hiệu hoặc xuất hiện cùng lúc tất cả các triệu chứng trên thì đây là dấu hiệu báo trước của một trong hai trường hợp sau:

Thứ nhất, trúng gió: Những đặc điểm trên thường được đại não phát ra để cảnh báo cơ thể đang đứng trước nguy cơ trúng gió.

Thứ hai, tắc nghẽn mạch máu: Nếu động mạch chủ xảy ra vấn đề, phần lớn đại não đều sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới nguy cơ liệt nửa người và mất khả năng nói chuyện. Nếu mạch máu bình thường gặp vấn đề, cánh tay hoặc chân sẽ tê dại.

Khi gặp một hoặc đồng thời các triệu chứng kể trên, người bệnh nên có biện pháp chạy chữa kịp thời. Cần lưu ý rằng, đối với những trường hợp bị tắc động mạch, chữa trị trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng bất thường sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Cảnh báo bệnh tim tái phát

Bao gồm: Đau ở vùng ngực, cánh tay, quai hàm, cổ; đột ngột đổ mồ hôi lạnh; buồn nôn, nôn mửa; choáng váng, hụt hơi, khó thở.

Đây chính là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tái phát bệnh tim. Một số người sẽ không xuất hiện triệu chứng đau trực tiếp ở tim, thay vào đó là những "điềm báo" gián tiếp như choáng đột ngột, tim đập nhanh, hụt hơi, buồn nôn, nôn mửa, đổ mồ hôi lạnh…
Nếu thân thể đột ngột xuất hiện nhiều dấu hiệu kể trên, điều cần làm đầu tiên là gọi điện thoại cấp cứu, sau đó ngậm một viên aspirin hoặc nitroglycerin để ngăn ngừa cơ tim tổn thương khi phát bệnh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn