Có nên trồng cây xoài trước nhà không? Vị trí trồng cây xoài lưu thông luồng khí âm – dương lưu tốt

( PHUNUTODAY ) - Cây xoài trong phong thủy tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Nếu trồng cây xoài ở đúng vị trí sẽ luồng khí âm – dương lưu thông tốt, may mắn và tài lộc dễ vào nhà.

Cây xoài trong phong thủy tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Nếu trồng cây xoài ở đúng vị trí sẽ luồng khí âm – dương lưu thông tốt, may mắn và tài lộc dễ vào nhà. Nhờ vậy mà gia đình luôn hưng thịnh, phú quý. Liệu vị trí kích hoạt tài lộc của cây xoài có phải ở trước nhà?

Đôi nét về cây xoài

Cây xoài có tên khoa học là Mangifera Indica L. Xoài có nguồn gốc từ miền Đông Ấn Độ và các nước Đông Nam Á như Myanmar, Malaysia, Việt Nam. Ở nước ta xoài được trồng khắp các tỉnh thành, là loại cây có giá trị kinh tế cao.

Cây xoài là loài thân gỗ tương đối lớn, phát triển tốt. Một cây xoài trưởng thành có chiều cao từ 10 - 20 m, tán lá sum sê. Hoa xoài ra thành cụm dài từ 10 - 40 cm, hoa xoài nhỏ có 5 cánh, màu trắng, cánh hoa dài, có mùi thơm đặc trưng. Xoài cho ra hoa vào đầu mùa mưa tuy nhiên hiện nay bằng kỹ thuật canh tác trái vụ, hoa xoài có thể nở theo thời gian sắp đặt của người trồng.

Ở nước ta xoài được trồng khắp các tỉnh thành, là loại cây có giá trị kinh tế cao.

Ở nước ta xoài được trồng khắp các tỉnh thành, là loại cây có giá trị kinh tế cao.

Khi xoài chín sẽ chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Quả xoài chín có mùi thơm, ngọt và có vị chua. Những quả xoài chín có thể ăn tươi hoặc đóng hộp, làm mứt, sấy khô... Ăn quả xoài chín sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, trí nhớ. Bên cạnh đó, ăn xoài còn giúp nhuận trường, tăng cường sức đề kháng, chống viêm, cải thiện hệ tiêu hóa, phòng chống các bệnh tim mạch.

Trong Đông y, lá xoài được sử dụng để chữa các bệnh về đường hô hấp như ho, viêm phế quản, mãn tính và chữa bệnh viêm da.

Có nên trồng cây xoài ở trước nhà?

Xoài là loại cây ăn trái có tán nên công dụng rõ nhất là thể che nắng, làm bóng mát, giảm bớt sự oi bức. Cây nhả khí oxy, hấp thụ CO2, giúp thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bẩn, mang lại không khí trong lành, cảnh quan tươi mát. Đặc biệt, hình dáng cây xoài trong phong thủy tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc. Nếu được trồng ở đúng vị trí, phong thủy cây xoài sẽ giúp luồng khí âm - dương được lưu thông tốt, thu hút may mắn và tài lộc cho gia chủ, nhờ đó gia đình luôn hưng thịnh, vượng khí.

Trong quan niệm phong thủy, cây lớn chắn lối vào trước nhà sẽ ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà mang ý nghĩa âm thịnh, dương suy. Đây chính là điều cực kì kị đối với những người làm ăn kinh doanh bởi họ sẽ không hút được tài vận về mình cũng giống như sức khỏe của gia chủ sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt hơn là những cây đổ hoặc khô héo sẽ khiến cho vận tiền của của gia chủ sẽ bị hao hụt đi rất nhiều.

Thực tế câu câu hỏi thắc mắc “trồng cây xoài trước nhà có ảnh hưởng phong thủy không?” không những là nỗi lo âu của một gia đình mà còn là mối quan tâm chung của cực kì nhiều gia đình. Theo nhiều chuyên gia phong thủy, điều này không đáng lo ngại mà còn vô cùng thích hợp. Bởi trồng cây xoài trước nhà mang đến một không gian xanh, không khí trong lành, mà còn mang đến những quả xoài chín, ngon ngọt.

Chúng ta hoàn toàn có thể trồng cây xoài trước nhà. Nếu diện tích đất lớn thì có thể trồng những cây xoài to. Nếu diện tích đất nhỏ thì chỉ nên trồng một cây xoài nhỏ. Bạn cũng cần lưu ý, khi trồng những cây quá lớn, cành lá mọc sum suê khiến cho ánh sáng mặt trời không thể len lỏi vào nhà hoặc mùa mưa bão cây dễ đổ gãy nên cần thường xuyên được cắt tỉa.

Hướng dẫn cách trồng cây xoài trước cửa nhà

Nếu được trồng ở đúng vị trí, phong thủy cây xoài sẽ giúp luồng khí âm - dương được lưu thông tốt, thu hút may mắn và tài lộc cho gia chủ, nhờ đó gia đình luôn hưng thịnh, vượng khí.

Nếu được trồng ở đúng vị trí, phong thủy cây xoài sẽ giúp luồng khí âm - dương được lưu thông tốt, thu hút may mắn và tài lộc cho gia chủ, nhờ đó gia đình luôn hưng thịnh, vượng khí.

+ Đất trồng

Xoài có khả năng trồng trên nhiều loại đất không giống nhau, nhưng tối ưu là trồng trên đất cát hoặc cát pha thịt, thoát nước tốt, tầng đất dày tối thiểu 1,5-2m, có thủy cấp không nông quá 2,5m. So với các loại trái cây ăn trái khác, xoài là cây chịu úng tối ưu. Đất nhẹ kém màu mỡ giúp cây dễ cho nhiều hoa và đậu trái, đất quá màu mỡ đủ nước chỉ giúp cây phát triển tốt, tuy nhiên ít trái.

Xoài hợp lý đất có pH từ 5,5-7, đất có pH nhỏ hơn 5 cây sẽ kém tăng trưởng.

+ Thời vụ

Xoài được trồng quanh năm nhưng tốt nhất là vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên, nếu trồng với lượng ít ta có khả năng trồng vào nhiều thời vụ không giống nhau, miễn là phải làm giảm thời điểm nắng nóng và rét đậm và sau khi trồng phải bổ sung đủ nước tưới cho cây.

+ Chọn giống

Cây xoài được nhân giống bằng nhiều phương pháp như gieo hạt, chiết cành, ghép,… tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là cách ghép.

Nên trồng cây xoài giống được ghép trên gốc ghép là giống xoài bưởi hoặc là xoài hôi, cây được ươm trong bầu nilon màu đen có chiều cao 20-22cm, đường kính bầu 12cm. Bầu không bị dập, vỡ. Cây ghép sinh trưởng tốt, thân cây mập, chiều cao cành ghép 40-50cm, đường kính 1cm (đo phía trên vết ghép khoảng 2cm), có từ 2-3 đợt lộc. Lá cây xanh đậm, không hề có vết sâu bệnh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link