Cụ bà 113 tuổi chiến thắng Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Cụ bà Maria Branyas ở Tây Ban Nha trở thành bệnh nhân mắc Covid-19 cao tuổi nhất thế giới được chữa khỏi.

Cụ bà Maria Branyas, 113 tuổi ở Tây Ban Nha được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 hồi tháng 4/2020. Hiện kết quả xét nghiệm của cụ đã âm tính.

Cụ bà đang được chăm sóc tại Nhà dưỡng lão Santa Maria del Tura ở thành phố Olot, phía Đông Tây Ban Nha.

Nhà dưỡng lão này đã có 17 ca tử vong vì Covid-19. Những trường hợp trên 70 tuổi hoặc có bệnh lý nền đều phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm khi bị nhiễm Covid-19. Cụ bà Maria là người cao tuổi nhất hồi phục sau khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Dựa trên các dữ liệu ghi nhận được, một nhóm nghiên cứu lão khoa quốc tế cho biết, cụ Maria Branyas là bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất được chữa khỏi.

Cụ bà Maria Branyas chiến thắng Covid-19 ở tuổi 113.

Cụ bà Maria Branyas chiến thắng Covid-19 ở tuổi 113.

Cụ Maria nói rằng ngoài những cơn đau không đáng kể, tình hình sức khỏe của mình vẫn ổn. Cụ gửi lời cảm ơn tới các nhân viên tại nhà dưỡng lão đã tận tình chăm sóc mình trong thời gian cách ly vì dịch bệnh.  Hiện tại cụ đã có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Cụ bà Maria là bị nhiễm trùng nước tiểu trong khi mắc Covid-19. Ngoài ra, cụ hầu như không có triệu chứng nào của bệnh.

Cụ Marina Branyas sinh ngày 4/3/1907 tại San Fransisco, Mỹ. Năm 1915, cụ trở về quê cha ở Tây Ban Nha. Người phụ nữ này đã chứng kiến cả hai cuộc thế chiến Thứ nhất (1914-1918) và Thứ hai (1939-1945), cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha (1936-1939).

Cụ cũng từng đã trải qua dịch cúm Tây Ban Nha - đại dịch khiến nhiều người chết nhất trong thế kỹ 20, kéo dài từ năm 1918 đến 1920. Khi đó, cụ bà cũng bị nhiễm bệnh nhưng được chữa khỏi.

Tây Ban Nha ghi nhận hơn 227.000 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó hơn 26.700 người đã tử vong. Trên thế giới hiện có hơn 4,17 triệu ca nhiễm Covid-19. Dịch bệnh này đã làm gần 286.000 người trên toàn cầu thiệt mạng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link