Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lí do không rời Sài Gòn trong 5 ngày Tết khiến ai cũng bật cười

( PHUNUTODAY ) - Biết lí do mà nam ca sĩ đưa ra khiến ai nấy vừa bật cười lại vừa đồng tình thích thú.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có dòng trạng thái gây chú ý về quyết định không rời Sài Gòn trong những ngày Tết. Nam ca sĩ viết: "1 trong 5 lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ rời khỏi Sài Gòn trong những ngày Tết: Đó là đường phố vắng thênh thang và SÀi Gòn đuợc nghỉ mệt. Sáng mùng 1 người nào ra đường cũng quần áo mới thơm phức và ai ai cũng vui vẻ chào nhau bằng những nụ cười hoan hỉ. Riêng Hưng ngày 30 sau khi mọi thứ đâu vào đó, Hưng chạy một vòng Sài Gòn vô Chợ lớn để nhìn sự yên ả hiếm có của Sài Gòn. Ai cũng có 1 nơi để về , để xem đó là số 1 trong tim mình! Hưng xin chọn “quê” của Hưng chính là Sài Gòn dấu yêu".

325918702_756640422492194_5935560256072714676_n-ngoisaovn-w1200-h1800

"Ông hoàng nhạc Việt" còn đính kèm hình ảnh tự lái xe đi lòng vòng dạo phố Sài Gòn để cảm nhận sự yên bình hiếm hoi những ngày Tết ở nơi mà anh vô cùng yêu quý. Năm nay anh còn có thêm cục cưng Polo bên cạnh nên ở đâu đi đâu cũng thấy ấm trong tim.

323444999_416684000639924_8961507304744602407_n-ngoisaovn-w1536-h2048

Đàm Vĩnh Hưng là nam ca sĩ nổi tiếng và được vinh hạnh biết đến với biệt danh "Ông hoàng nhạc Việt". 

Bước chân vào Showbiz, các ca sĩ hằng ngày phải vật lộn với những lớp sóng cuộn trào của thị hiếu người nghe. Chứng kiến bao lớp thế hệ ca sĩ một thời vang bóng đi qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ vững được độ hot của mình. 

dam-vinh-hung-la-ai-35f322b5

Để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng tự học đàn, thanh nhạc và phong cách biểu diễn trên sân khấu. Sau 8 lần thi, anh mới đạt được Giải tư Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó anh còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá, tuy nhiên cột mốc vàng son đưa tên anh vào danh sách những ca sĩ hàng đầu Việt Nam thời bấy giờ là “Tình ơi xin ngủ yên”  “Bình minh sẽ mang em đi”.

Ngoài giọng ca, Đàm Vĩnh Hưng không ngại thử thách với nhiều dòng nhạc khác nhau từ Pop, nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến, … để phục vụ nhiều đối tượng khán giả, đồng thời có thể xuất hiện ở bất kỳ chương trình nào.Không những là một ca sĩ có giọng ca hay, “Ông hoàng nhạc Việt” còn là người luôn phấn đấu hết mình. Sẽ thiếu sót nếu không dành tặng lời khen là “anh rất thông minh và khôn khéo” để nắm lấy thị hiếu, tâm lý của thị trường âm nhạc, đồng thời luôn sáng tạo và biết cách đánh bóng tên tuổi của mình.

Theo:  xevathethao.vn copy link