Dân bao vây trại lợn, công ty xi măng gây ô nhiễm

14:00, Chủ nhật 20/04/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Có khoảng 50% người dân mắc các chứng bệnh về hô hấp, đau mắt đỏ sau khi trại lợn về đây hoạt động.

Hai ngày vừa qua, hàng trăm người dân đã bao vây, cô lập trại lợn của Cty TNHH PNT (Cty PNT) do trại lợn này gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xã Yên Tâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa).

Nước thải từ trại lợn (Ảnh lao động)

Theo phản ánh của người dân, trại lợn của công ty này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng suốt 5 năm qua. Nhiều lần nhân dân đã gửi đơn lên UBND xã, UBND huyện nhưng không được giải quyết. Thậm chí, khi các đại biểu HĐND tỉnh về đây tiếp xúc cử tri, nhân dân tiếp tục kiến nghị, Công an tỉnh có cử cán bộ lên điều tra, song mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ.
 
Theo ghi nhận, một người dân cho biết việc thả nước thải ra môi trường của công ty này ảnh hương nghiêm trọng đến đời sống của người dân trong thôn. Có khoảng 50% người dân mắc các chứng bệnh về hô hấp, đau mắt đỏ sau khi trại lợn về đây hoạt động.

Chiều ngày 19.4, đại diện Sở TNMT, UBND huyện Yên Định, Cty PNT đã về làm việc với chính quyền, người dân xã Yên Tâm.

Người dân bao vây trại lợn (Ảnh lao động)

Tại cuộc làm việc chiều 19.4, ông Trịnh Hữu Lượng - Chủ tịch UBND xã Yên Tâm đã công bố quyết định của UBND huyện Yên Định về lộ trình xử lý đối với trại lợn của Cty PNT. Theo quyết định này thì kể từ ngày 20.4-20.8, Cty PNT phải di chuyển hết đàn lợn thương phẩm khoảng 4.300 con (người dân phản ánh là 6.000 con) và chấm dứt việc nuôi lợn thịt nhưng vẫn được phép giữ lại đàn nái 1.200 con (dân phản ánh 1.300 con).

Tuy nhiên, yêu cầu của người dân nơi đây là đóng cửa vĩnh viên trang trại này để trả lại môi trường sống cho người dân.

Trước đó, từ chiều ngày 6/3 tới sang 7/3/2014, hàng trăm người dân do bức xúc, đã bao vây Nhà máy xi măng Luks Văn Xá (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) do nhà máy này gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.

Theo tìm hiểu, tình trạng ô nhiễm ở nhà máy này đã kéo dài vài năm và gây ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân.

Bà Trần Thị Vân, ở tổ 11, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, bức xúc cho biết: “Nhà tui sát vách tường nhà máy 15m và cái bàn tải than của nhà máy đi qua sát giường nằm của tui. Tui rất ít khi ngủ được do cái bàn tải than chạy rầm rầm trên đầu. Rồi ngày cũng như đêm, nhà máy xả thải khói bụi mù mịt, thở không nổi; cả hai mẹ con tui vì thế thường xuyên bị viêm phổi. Bây giờ con tui cũng đang bị viêm phổi, nó đang nằm ở nhà dưới”. “Bụi xả lút giường, lút chiếu rứa lâu rồi, 20 năm rồi chứ không phải một, hai năm đây mô”.

Người dân bao vây nhà máy xi măng gây ô nhiễm.

Ông Phạm Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Hương Văn, thị xã Hương Trà cho biết: “Ô nhiễm môi trường trước đây cũng có thời điểm cao điểm, ví dụ như năm 2008, 2010... Mới đây, nhà máy thu gọn quy mô sản xuất, tiếp tục xả thải khói bụi độc hại khiến công việc làm ăn của bà con gặp rất nhiều khó khăn...”.

Khoảng 10h sáng ngày 7/3, lãnh đạo nhà máy này đã chấp nhận cuộc đối thoại có sự chứng kiến của báo chí, lãnh đạo thị xã Hương Trà và đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường. Lãnh đạo nhà máy hứa sẽ giải quyết về môi trường trong thời giam sớm nhất, và hỗ trợ di dời những hộ dân bị ảnh hưởng tới khu tái định cư chậm nhất trong tháng 7/2014...

Tuy nhiên, kết quả thế nào thì thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông