Đau đớn, bé trai 4 tuổi bị bố điều khiển xe cán t.ử v.ong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do không để ý, người đàn ông vô tình lái xe cán qua người con trai khiến cậu bé t.ử v.ong tại chỗ.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại thành phố Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Cụ thể, vào khoảng 16h chiều ngày 15/1, ông Liu kinh doanh quầy hàng trái cây lưu động ngay trên chiếc xe tải của mình trông thấy các nhân viên quản lý thị trường. Lúc này họ đang làm việc với một xe trái cây khác, cách đó 20m.

Liu và vợ đang khóc than bên xác con trai.

Quá lúng túng, ông Liu đã điều khiển xe của mình chạy trốn. Tuy nhiên, ông không chú ý cậu con trai 4 tuổi đang đứng trước đầu xe.

Cậu bé tội nghiệp lập tức bị cuốn dưới bánh xe. Khi cảnh sát và nhân viên y tế đến hiện trường, em đã tử vong. Vụ việc xảy ra khiến những người có mặt tại đó đều thấy xót xa.

Bé gái khóc thét bên thi thể người mẹ bị xe cán tử vong
Mắt thấy mẹ bị xe tải cán tử vong, bé gái khóc thét đau đớn tột cùng khiến nhiều người chứng kiến ứa lệ xót thương.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link