Đau lòng: Ba chị em gái đuối nước khi tắm sông ở Cà Mau

( PHUNUTODAY ) - Bé Vy cùng hai em họ xuống sông ở xã Tân Ân Tây (Ngọc Hiển, Cà Mau) tắm và cả ba thiệt mạng vì đuối nước.

Sáng 24/3, lãnh đạo UBND xã Tân Ân Tây cho biết tại ấp Nam Nghĩa vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm. 3 nạn nhân họ hàng với nhau là Lê Khánh Vy (9 tuổi), Lê Ánh Vi và Phan Như Anh (cùng 8 tuổi).

chet-duoi

 Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Văn Năng ở ấp Nam Nghĩa kể: "14h ngày 23/3, tôi thấy các cháu xuống ao nuôi tôm để tắm nên kêu lên bờ vì sợ nguy hiểm. Ba cháu sau đó về nhà ông Lê Thái Hòa (nội của Ánh Vy và Khánh Vy).

Gần 16h30 cùng ngày, 3 bé gái đạp xe đi chơi rồi xuống sông tắm. Đến 17h, không thấy con về nhà nên cha của Ánh Vy đi tìm thì phát hiện thi thể 3 nạn nhân dưới sông gần bến phà Nam Nghĩa.

Ngày hôm qua (23/3), tại Quảng Ngãi cũng xảy ra một vụ chết đuối vô cùng thương tâm. Sáng 24/3, gia đình 2 học sinh bị chết đuối tại đoạn sông Bi, thuộc thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã tiến hành lo hậu sự cho 2 em.
Trước đó, chiều 23/3, nhóm 7 học sinh của trường THCS Bình Long ra khu vực đoạn sông Bi, thuộc thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, tắm sông và câu cá.

Không may em Nguyển Thế Hiển, 14 tuổi, ở Đội 12, thôn Long Hội, là học sinh lớp 8 lội xuống sông gỡ lưỡi câu mắc lưới thì sập hố bị đuối nước. Ngay lúc đó, em Đặng Thế Dũng, ở Đội 8, thôn Long Yên, học cùng lớp với Hiển nhảy xuống cứu bạn nhưng cũng bị chết đuối theo.

Ngay khi nhận thông tin, chính quyền xã Bình Thới và người dân trong vùng tập trung tìm kiếm thi thể của 2 em. Đến chiều cùng ngày, chính quyền và người dân đã tìm được thi thể của em Đặng Thế Dũng và tối 23/3 thì thi thể của em Nguyễn Thế Hiển cũng được tìm thấy.

Quảng Ngãi đang vào mùa nắng nóng, trong khi đó tại các vùng nông thôn, do thiếu sân chơi và thiếu sự quản lý của phụ huynh, trẻ em thường chơi tự do và thích tắm sông, suối để “hạ nhiệt” cái nóng. Trước nguy cơ trẻ đuối nước vào mùa nắng nóng tăng cao, các trường học và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, theo dõi con em, học sinh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền ngăn chặn tình trạng tắm sông, suối; tăng cường dạy kỹ năng sống, tự bảo vệ cho trẻ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link