Đây chính là kiểu quần "tuy lạ mà quen" phủ sóng năm nay, đến Gigi Hadid cũng mê mẩn

( PHUNUTODAY ) - Đặc trưng của mùa hè năm nay có sự phủ sóng rộng rãi của quần jorts, một item được yêu thích với cả nam và nữ.

Mới đây, Gigi Hadid giản dị xuất hiện trên đường phố New York. Cô mặc áo thun sát có những đường cut out bất đối xứng, quần jean short gấu xé rách. Chiếc quần jean dạng shorts mà Gigi Hadid mặc không phải một item mới mẻ hay lạ mắt, nhưng nó đang phủ sóng mạnh mẽ năm 2022 trên sàn diễn thời trang và nó được gọi là quần jort với chiều dài trung bình. Quần jort là loại jean shorts vừa dài vừa có ống quần rộng giống dáng baggy.

Hầu hết các kiểu quần jort đều có phom rộng khiến nó trờ thành item lý tưởng cho mùa hè nóng nực. Thậm chí nó còn được xem là thoải mái và tiện dụng. Tuy kiểu dáng quần không ôm sát như quần short bình thường, diện quần jort vẫn mang lại dáng vẻ gọn gàng nếu người mặc biết cách kết hợp đồ hợp lý.

1. Cân bằng bộ cánh để giúp tổng thể bớt nặng nề

Quần jort là loại jean short vừa dài vừa có ống quần baggy cho nên có độ rộng vừ phải. Chính vì vậy, bạn sẽ dễ trông “nấm lùn” nếu mặc cùng áo oversize.

Hãy áp dụng nguyên tắc “trên nhỏ dưới to” khi chọn diện quần jort. Độ rộng của quần jort sẽ được cân bằng tuyệt hảo với áo ôm sát cơ thể như áo crop top, áo hai dây, áo corset cách điệu…

2. Cẩn thận về độ dài của quần jort, cũng như thể loại lưng quần

Những cô gái “nấm lùn” dưới 1m60 nên chọn loại quần jort cao hơn gối một chút. Vì loại quần thấp hơn gối, giống với váy midi, có thể khiến bạn trông càng thấp bé, nhất là khi mặc cùng dép xẹp hay giày thể thao thoải mái mùa hè.

Hoặc bạn có thể cắt phăng ống quần đi nếu nó quá dài. Vì quần ngắn là hoàn toàn có thể chấp nhận được cho mùa nóng.

Bên cạnh đó, hãy lưu ý về lưng quần. Quần cạp trễ khá kén vóc dáng nên an toàn nhất hãy chọn mẫu jort lưng cao.

3. Layer hoặc phối cùng áo lạ mắt để chiếc quần jean short 

Bộ cánh của Gigi Hadid sở dĩ thu hút vì chiếc áo ở trên có những đường cut out vui mắt, lạ lẫm. Nếu siêu mẫu chỉ mặc chiếc quần jort cùng áo thun hay ba lỗ trắng bình thường thì cô tất nhiên vẫn đẹp, nhưng không thời trang bằng cho nên cô mơi chọn cho mình kiểu áo lạ mắt. 

Cách phối đồ từ sàn diễn của các thương hiệu cũng là những gợi ý hay ho và đáng học hỏi. Hoặc các nàng có thể học các nhà mẫu phối với áo cổ lọ ôm sát cơ thể, chọn thêm áo khoác bên ngoài. Hay có thể tạo cho trang phục thêm vẻ chin chu và thời thượng hơn với một layer bên ngoài như áo khoác blazer, hay áo khoác ngắn ngang eo.

Kiểu quần này không còn quá xa lạ với nhiều người nhưng đã vắng bóng một thời gian. Cách mix quần shorts này khéo léo một chút thôi là bạn đã có được style sành điệu rồi. 

Theo:  xevathethao.vn copy link