Điểm tin mới 16/6: Bắt băng nhóm lừa các bé gái vào nghĩa trang hiếp dâm

( PHUNUTODAY ) - Các đối tượng thường nhắm đến các bé gái nhẹ dạ trong độ tuổi từ 14-20, lừa đi nhậu, rồi dùng dao khống chế, hiếp dâm các nạn nhân.

Điều tra việc rải bàn chông thép bẫy xe tải

2

 Bẫy chông bằng đinh dính vào bánh ô tô. Ảnh: Internet.

Trước đó báo chí phản ánh về việc rải chông đinh (bàn chông thép có chiều dài 20 cm, rộng 7 cm, cao 10 cm) trên tỉnh lộ 186 để gài bẫy các phương tiện tham gia giao thông mà đa phần là xe tải chở vật liệu xây dựng.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định đây là hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông mới xuất hiện, mức độ nguy hiểm hơn rất nhiều so với rải đinh, vật sắc nhọn thông thường trước đây. Hành vi này có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe đọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ địa bàn, đối tượng, nguyên nhân thực hiện hành vi rải chông đinh. Từ đó xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Bên cạnh đó, hai tỉnh trên cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân sinh sống trên địa bàn xảy ra vụ việc những nguy cơ, hiểm họa của hành vi rải đinh, chông, vật sắc nhọn trên đường bộ và quy định pháp luật về xử phạt các hành vi này để chấm dứt ngay tình trạng nguy hiểm này.

Ngoài ra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc xe chở quá tải trên tỉnh lộ 186. Nếu trường hợp đúng như nội dung phản ánh, đề nghị hai tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trong Chỉ thị số 32/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, quy định rõ trách nhiệm của chính quyền, công an huyện để tái diễn xe chở quá tải trọng.

Khánh Hòa: Bắt băng nhóm lừa các bé gái vào nghĩa trang hiếp dâm

4

 Các nghi can trong vụ án. Ảnh nguồn: Internet.

Ngày 15/6, cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm và không tố giác tội phạm đối với 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Trọng Vinh (SN 1984), Đặng Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Tính (cùng SN 1999), Lê Hùng Vương (SN 1994), Trần Quang Cường (SN 1991), Nguyễn Ngọc Sáng (tức Quắn, SN 1990, cùng trú tại xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang và Nguyễn Thị Lan (SN 1996, trú phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 12/4, sau khi uống cà phê ở nội ô TP.Nha Trang, Vinh rủ Hải, Lan và chị Lê Thị H. (20 tuổi, bạn của Lan) đi nhậu. Cả nhóm mua rượu và thức ăn đến một căn nhà hoang bên cạnh nghĩa trang Dốc Dầu (xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang) tổ chức ăn nhậu. Sau đó, Vinh điện thoại cho Tính, rủ đến địa điểm trên nhậu.

Tầm 14h cùng ngày, tàn cuộc nhậu, Vinh, Hải và Tính đuổi chị Lan ra ngoài sau đó dùng dao khống chế chị H., rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Thỏa mãn thú tính, 3 đối tượng bỏ mặc chị H. tại căn nhà hoang rồi phóng xe bỏ trốn.

Đến ngày 14/4, chị H. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang đã triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc. Tại đây, Vinh, Hải và Tính đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đặc biệt, qua đấu tranh cùng các đối tượng trong vụ án, các điều tra viên còn lần ra manh mối của một vụ án hiếp dâm chấn động khác. Theo đó, các đối tượng khai nhận đã cùng một số thanh niên cùng địa phương thực hiện một vụ hiếp dâm khác, cũng tại nghĩa trang Dốc Dầu.

Cụ thể, khoảng tháng 8/2016, Vinh rủ Lan đi uống nước mía. Lan rủ thêm cháu T. (14 tuổi) và một bé gái tên B. đi cùng. Một lúc sau, Vinh rủ Lan cùng 2 bé gái B. và T. ra căn nhà hoang trong nghĩa trang Dốc Dầu để nhậu. Tại đây, Vinh rủ thêm Tính, Vương, Cường và Sáng đến nhậu cùng.

Vinh bàn với cả nhóm nhậu xong sẽ hiếp Lan, B., T. và cả bọn nhất trí. Thế nhưng, Sáng nói Lan là bạn gái của gã nên cả bọn đuổi Lan ra ngoài. Sau đó, nhóm đối tượng thay nhau hiếp dâm 2 bé gái B. và T. đến 1h sáng hôm sau. Sau đó, cả nhóm chở Lan, T., B. về, thả ở công viên Cao Văn Bé (phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang).

Hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Sáng (Quắn, 27 tuổi, trú tại TP.Nha Trang) đang lẩn trốn nên cơ quan công an tiến hành truy bắt.

Hải Phòng: Say rượu, đánh hàng xóm trọng thương

Chiều ngày 15/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Văn Toảnh (SN 1973), trú thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng về hành vi cố ý gây thương tích. Toảnh là chủ một đầm nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng.

Nạn nhân trong vụ việc này là ông Vũ Văn T. (SN 1957), là hàng xóm của Toảnh. Theo hồ sơ điều tra, buổi tối ngày 22/4, Toảnh và ông T. có uống rượu tại nhà một người hàng xóm, trong cuộc rượu 2 bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Đến khoảng 22h cùng ngày, Toảnh gọi điện mời ông T. sang nhà để “nói chuyện”.

Vừa bước vào nhà, ông T. liền bị Toảnh chửi và cầm ghế nhựa lao vào đánh. Ông T. đã đưa tay ra đỡ làm chiếc ghế nhựa vỡ tan. Ngay lập tức, Toảnh lấy chiếc xẻng lao vào đánh tiếp nhưng hụt.

Hoảng hốt, ông T. liền chạy về nhà. Toảnh liền đuổi theo và thẳng tay vụt cán xẻng vào đầu ông T. khiến nạn nhân bất tỉnh, gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, ông T. được người nhà đưa đi cấp cứu và phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Hậu quả, ông T. bị vỡ hộp sọ. Vết thương tích quá nặng do tụ máu não, mảnh sọ vỡ cắm vào não gây tê liệt nửa người bên phải, rối loạn tâm thần, động kinh, co giật...

Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lãng hoàn thiện hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Ôm" ma túy đi đêm gặp Cảnh sát cơ động

Cụ thể, vào hồi 22h50' ngày 14-6, tổ công tác do Thiếu úy Chử Đức Trường, cùng 3 cán bộ chiến sĩ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 5 phát hiện Đoàn Đức Hùng, (trú ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) đang điều khiển xe máy có dấu hiệu lạ.

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện 1 túi da màu đen để trên giá xe, chứa 14 túi nilon, có kích thước từ 3 cm đến 7 cm bên trong là tinh thể máu trắng, màu hồng và 3 túi cần sa.

Khai thác nhanh tại chỗ, Hùng nhận là vừa đi mua số ma túy này, trên đường về thì bị phát hiện thu giữ. Đối tượng và tang vật được chuyển đến Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân để lập hồ sơ xử lý.

Kết quả giám định 12/14 túi thu giữ nêu trên là Methaphetamil (ma túy đá); còn 2 túi đang tiếp tục giám định; 3 túi còn lại là cần sa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn