Đời người đừng bao giờ làm 12 việc tổn đức nhất này, chỉ cần mắc phải 1 cái cũng phải trả cái giá đắt

( PHUNUTODAY ) - Quả báo thiện ác như hình với bóng. Hãy nhắc nhở bản thân đừng phạm phải những điều này.

Đổ lỗi cho người khác

Bất kể chúng ta giàu hay nghèo, sống trong hoàn cảnh nào thì cũng đều biết trân quý. Đừng bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nếu bạn cứ phàn nàn mà không bao giờ suy ngẫm và sửa chữa bản thân thì bạn sẽ gặp những tai họa hay những rắc rối.

Có mới quên cũ

Làm người phải sống thật nhân hậu, không bao giờ được quên cội nguồn, không quên cái cũ khi có cái mới.

Suy nghĩ và lời nói không ăn khớp với nhau

Khi đối xử với nhau, phải chân chính, thành thật, không nên tâm khẩu bất đồng.

than-phat

Hãm hại người khác

Không nên vì tư lợi ích kỷ của bản thân mà đi nói xấu người khác, nhưng lúc nào cho rằng mình là người ngay thẳng.

Khinh nhờn Thần Phật

Luôn nói những lời bất kính với Thần Phật nhưng lại cho mình là người chính trực.

Lười biếng

Là con người hãy biết chấp nhận số phận của mình, làm tốt những công việc của mình. Hai chữ danh lợi được quyết định bởi số mệnh. Cái gì là của bạn thì sẽ là của bạn, cái gì không phải thì muốn giành cũng không được.

ton-duc

Bố thí và hối tiếc

Đã bố thí cho người khác phải làm đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng rồi hối hận, nếu không sẽ uổng phí công sức.

Làm giàu bất chính

Hàng hóa nhập vào trái với quy định mặc dù bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng với những thủ đoạn này thì sớm thôi, tiền bạc sẽ rời xa bạn.

Luôn khoe khoang

Phú quý chính là thứ không đáng tin cậy, nếu tràn đầy có thể sẽ mất hết đi. Đây cũng chính là bài học mà chúng ta nên nghiêm túc mà xem xét. Ngay cả khi bạn có được thành công nào đó thì đừng quá tự mãn.

hanh-phuc

Thường xuyên ghen tuông

Đố kỵ chính là một loại tâm cực kỳ xấu của con người. Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, đừng ghen tị với bất kỳ ai.

Nguyền rủa người khác

Dù có chuyện gì cũng đừng nguyền rủa người khác hoặc chính mình, những chuyện này sẽ dễ trở thành sự thật.

Không nên thân thiết một cách mù quáng

Đừng mù quáng trước những khuyết điểm của một người chỉ vì bạn thích anh ta, đừng mù quáng trước những điểm mạnh của ai đó vì bạn ghét họ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link