Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Miền Bắc rét đậm, có mưa

( PHUNUTODAY ) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra cùng thời điểm không khí lạnh tràn xuống, khiến miền Bắc rét đậm.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả nước sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong thời gian 7 ngày - từ thứ năm ngày 23/1 đến hết thứ tư ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Do ngày mùng 1 và mùng 2 Tết âm lịch (25-26/1 trùng vào thứ 7 và Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào ngày 28-29/1 (tức mùng 4, mùng 5 Tết).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 10 ngày cuối tháng 1 là khoảng thời gian rét nhất năm ở miền Bắc. Nhiệt độ về đêm ở khu vực Bắc Bộ sẽ dao động từ 12 - 15 độ, ban ngày ở mức 18 - 21 độ.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 14 - 17 độ, nhiệt độ trưa chiều cao hơn, dao động từ 20 - 29 độ.

Tết Nguyên đán năm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết tốt, trời nắng, một số nơi có thể nắng nóng. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm nằm ở mức 21 - 24 độ, trong khi nhiệt độ trưa chiều dao động từ 33 - 35 độ.

thoi-tiet-tet-nguyen-dan-01

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đợt rét đậm tập trung chủ yếu trong tháng 1 và tháng 2 với khoảng 3 - 5 đợt nhưng không kéo dài. Trong thời gian này đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thời kỳ từ ngày 11-20/01/2020: Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1,0-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (TBNN). Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10-30% so với giá trị TBNN.

Thời kỳ từ ngày 21-31/01/2020: Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1,0-2,0 độ C so với TBNN. Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10-30%; trong khi đó, các khu vực khác thấp hơn 40-70% so với TBNN.

Người dân Hà Nội sẽ được "hưởng" kiểu thời tiết lạnh và có mưa trong khoảng thời gian một tuần trước Tết, nhiệt độ khoảng 17 độ C. Ngày 30 và mồng 1 Tết, trời hửng nắng, nhiệt độ khoảng 21 độ C. Mưa sẽ xuất hiện vào mồng 2, mồng 3 Tết, trời lạnh, nhiệt độ từ 13-16 độ C trong cả tuần sau đó.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link