Gái Hàn có 5 bí quyết chống nắng cho làn da để luôn trẻ lâu, da mịn màng

( PHUNUTODAY ) - Tham khảo 5 bí kíp chống nắng sau đây của phụ nữ Hàn, chị em sẽ sớm có được làn da sáng mịn, không sợ lão hóa sớm.

Phụ nữ Hàn nổi tiếng với làn da tươi sáng, mịn màng không tỳ vết và trẻ trung. Ngoài việc chăm sóc da kỹ càng, phụ nữ Hàn còn rất nghiêm túc trong khoản chống nắng. Tham khảo 5 bí kíp chống nắng sau đây của phụ nữ Hàn, chị em sẽ sớm có được làn da sáng mịn, không sợ lão hóa sớm.

1. Bôi lại kem chống nắng

Kem chống nắng nói chung chỉ có tác dụng bảo vệ làn da của bạn trong vòng 2 giờ đồng hồ, quá khoảng thời gian này, làn da sẽ bị tấn công như thường bởi tia UV. Chị em cần bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng, để chắc chắn làn da được bảo vệ xuyên suốt cả ngày.

1582430638-431-khong-con-doc-ton-lan-da-trang-xu-gai-han-gio-cung-yeu-mau-da-nau-photo-1-1548343336843740020891-1582188953-width640height711

Phụ nữ châu Á rất quan tâm đến làn da, đặc biệt là khi ở dưới ánh nắng. Vì vậy, họ thoa lại kem chống nắng nhiều lần trong ngày. Nếu cảm thấy việc bôi lại sản phẩm chống nắng dạng kem hơi bất tiện, chị em có thể dùng chai xịt chống nắng hoặc sản phẩm phấn bột.

2. Tránh ánh nắng càng nhiều càng tốt

Không ở ngoài nắng quá 30 phút cũng là một cách hay để chị em hạn chế được tối đa sự gây hại của ánh mặt trời. Nếu có ý định ở ngoài trời lâu hơn, chị em nên tìm tới nơi râm mát để làn da được bảo vệ.

Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là lúc ánh nắng mạnh nhất, chị em hãy hạn chế ra ngoài đường những lúc này.

3. Ở nhà cũng bôi kem chống nắng

Ngay cả khi ở nhà vào cuối tuần, phụ nữ Hàn cũng bôi kem chống nắng. Tia UV có thể đâm xuyên qua cửa kính, gây hại cho làn da mà bạn không hề hay biết. Trong suốt cả ngày, chị em có thể ra ngoài làm một số việc vặt như đổ rác, mua đồ… Dù các công việc này không tốn thời gian, nhưng nếu thiếu kem chống nắng, những tổn thương gây ra bởi tia UV sẽ tích tụ, dẫn đến lão hóa sớm sau này.

Việc bôi kem chống nắng bất kể hoàn cảnh, đồng thời thoa lại sau mỗi 2 tiếng đồng hồ là cách tốt nhất để bảo vệ da.

tri-mun

4. Uống nhiều nước

Ngoài thoa kem chống nắng, phụ nữ Hàn còn uống rất nhiều nước để da được cấp ẩm, làm dịu từ bên trong. Đặc biệt là khi tham gia hoạt động ngoài trời hoặc đi biển, chị em càng cần bổ sung thêm nước để tránh thất thoát độ ẩm, khiến da xám xịt, thiếu sức sống.

5. Che chắn bằng áo dài tay và phụ kiện

Một trong những bí kíp mà phụ nữ trẻ xứ Hàn học hỏi được từ bà và mẹ của họ, đó chính là đội mũ rộng vành, mặc áo dài tay khi ra ngoài trời nắng. Những món phụ kiện này sẽ giúp làn da được bảo vệ tối ưu hơn nữa, tránh tình trạng cháy nắng, bỏng rát. Chị em hãy tìm đến những sản phẩm chống nắng tối đa, cộng thêm việc bôi kem chống nắng chăm chỉ thì chẳng sợ lão hóa sớm.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link