Giả cảnh sát để hiếp dâm nữ nhân viên quán cà phê

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhận được cuộc điện từ chủ quán cà phê về việc nữ nhân viên của quán đang bị ép làm nô lệ tình dục, cơ quan chức năng đã tỏa ra tìm kiếm.

Ngày 20/6, Công an phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai Phạm Lê Thế Nguyễn (SN 1985, thường trú ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để lập hồ sơ về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản” và “hiếp dâm” chị N.T.N (SN 1992, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú TP Thủ Dầu Một).

Mô tả ảnh.
“Cảnh sát hình sự” dỏm Phạm Lê Thế Nguyễn (đứng giữa) đang bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (bìa trái) cùng đồng đội khống chế.

Theo tường trình, chị N. là nhân viên quán cà phê Ngọc Linh ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. Còn Nguyễn, sau 2 lần đến uống cà phê tại quán Ngọc Linh, đối tượng này tự xưng là “cảnh sát hình sự” tỉnh Bình Dương và rủ chị N. đi chơi lúc 16 giờ ngày 18/6.

Dù không biết nhân thân nhưng chị N. vẫn đồng ý lên xe để Nguyễn chở đi. Sau đó, Nguyễn chở chị N. vào lô cao su gần chợ Phú Mỹ để thực hiện hành vi giao cấu. Do bị chị N. chống cự, Nguyễn dọa giết rồi chở chị đến một nhà nghỉ. Tại đây, Nguyễn dùng vũ lực lấy điện thoại di động và 700.000 đồng của chị N, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân từ chiều 18/6 cho đến sáng 19/6, tổng cộng 7 lần.

Đến trưa 19/6, không thấy chị N. về, chủ quán cà phê Ngọc Linh gọi điện cầu cứu các “hiệp sĩ”.

Ngay sau đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Nguyễn Phúc Nhân, Phan Văn Tú tới quán cà phê để xác minh nhưng chủ quán chỉ cung cấp được ảnh của nạn nhân và chi tiết đối tượng xưng là “cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương”. Xác định đây là trường hợp giả cảnh sát để hiếp dâm phụ nữ, các “hiệp sĩ” lập tức xác minh từng nhà nghỉ.

Đến 16h45 ngày 19/6, thấy Nguyễn đang chở chị N. trên một con đường thuộc phường Phú Tân, các "hiệp sĩ" liền khống chế và đưa về trụ sở công an cùng tang vật là 1.224.000 đồng (700.000 đồng của chị N), 3 điện thoại di động (1 chiếc của chị N) và xe máy mà Nguyễn dùng làm phương tiện. Tại cơ quan công an, Nguyễn thừa nhận hành vi hiếp dâm chị N.

Phẫn nộ chị gái nhiều lần bị gã em họ xâm hại
Đến thời điểm này, bà Nguyễn Thị Minh (SN 1964, phường Quán Triều, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) vẫn còn uất ức và đau đớn kể từ khi chứng kiến cảnh con gái bà bị xâm hại).
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn