Hai mẹ con t.ử v.ong ngạt khí máy phát điện trong phòng kín

( PHUNUTODAY ) - Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.

Tối 8/5, trên địa bàn huyện Gia Viễn (Ninh Bình) bị mất điện. Gia đình chị B.T.T (27 tuổi, trú tại tại phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn) đã chạy máy phát điện để sử dụng các thiết bị điện trong khi nhà.

Đến sáng 9/5, không thấy chị T ra khỏi phòng nên người giúp việc gọi nhưng không thấy người mở cửa.

Sau đó, người giúp việc đã gọi hàng xóm và mở cửa vào nhà. Lúc này, chị T. cùng cháu N.T.P (11 tuổi, là con ruột chị T.) đang nằm trên giường trong trạng thái bất tỉnh.

Chị T. bị hôn mê sâu và được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chị T. bị hôn mê sâu và được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hai mẹ con chị T. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn cấp cứu.

Cháu P. được xác định tử vong. Chị T. bị hôn mê sâu, được chuyển ngay lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng đã qua đời vào rạng sáng 10/5.

Công an huyện Gia Viễn đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân dẫn đến việc 2 nạn nhân tử vong là do ngạt khí máy phát điện trong phòng kín.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link