Huyền Chip đạt điểm chót vót trong kỳ thi SAT của Mỹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tác giả "Xách ba lô lên và đi" đạt hơn 2200 SAT I và điểm tuyệt đối SAT II khiến đông đảo bạn trẻ ngỡ ngàng và khâm phục.

Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh năm 1990), biệt danh Huyền Chip, nhân vật được giới trẻ chú ý trong thời gian qua, vừa có kết quả khả quan với kỳ thi SAT của Mỹ.

Trang cá nhân được cho là của một giảng viên đại học Ngoại thương Hà Nội đăng tải status thông báo Huyền Chip vừa giành được kết quả cao kỳ thi SAT. Nội dung status chia sẻ Huyền Chip đã đạt hơn 2200 điểm SAT I và đạt điểm tuyệt đối SAT II.

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những ai theo dõi nữ tác giả Xách ba lô lên và đi.

Cụ thể, Huyền đạt 2.290 kỳ thi SAT1; 800 điểm kỳ thi SAT II  (môn Toán, trình độ 2, bằng tiếng Tây Ban Nha). Điểm tối đa của SAT 1 là 2.400, Việt Nam đã có học sinh đạt mức điểm 2.390.

Huyền cho biết mình tự học tiếng Tây Ban Nha trong thời gian ở Nam Mỹ.

Huyền Chip gặp 2 chị em Paola và Pamela khi đến Bolivia. Huyền gặp Paola cách đây 6 năm khi cô bạn sang Việt Nam tham gia kỳ thi toán quốc tế. Hồi đấy, Huyền còn chẳng biết Bolivia ở đâu, có nằm mơ cũng không nghĩ đúng 6 năm sau lại găp lại cô bạn trên đất nước xa xôi này.

Nhiều người khâm phục kết quả mà Huyền Chip đạt được. "Khâm phục Chip quá, chưa bao giờ hết quý mến và tin tưởng ở bạn. Chúc mừng nhé", Bui Thanhdy nói.

"Phục bạn Chip quá! Đạt SAT  tuyệt đối là điều người bản xứ cũng rất khó làm được", Chau Do chia sẻ.

Bạn Anh Gấu Phạm cho biết thêm: "Huyền giỏi tuyệt vời. Rất mừng. Nghe nói Huyền thi SAT II là Toán nâng cao và tiếng Tây Ban Nha được điểm tuyệt đối mỗi môn 800 - học sinh Mỹ cũng vô cùng ít người làm được thế. Anh khâm phục quá".

Thông tin này được Huyền Chip giữ bí mật. Khi bị cô giáo và bạn bè hỏi về kết quả tốt như vậy sao lại giấu, Huyền Chip đã trả lời: "Không dám khoe vì điểm thi chưa phải là tất cả mà cô. Em định khi nào được trường nào nhận thì khoe một thể chứ điểm thi cao rồi mà lại không được trường nào nhận thì ngại lắm".

SAT (Scholastic Aptitude Test) là bài thi bắt buộc nhằm đánh giá khả năng của học sinh trung học và kiểm tra đầu vào của các trường đại học, do tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board của Hoa Kỳ tổ chức và quản lý. Kỳ thi kéo dài trong vòng 3 giờ 45 phút với 3 phần chính: Toán, Đọc, Viết. Để có cơ hội tốt vào những trường đại học danh tiếng của Mỹ, ngoài việc đạt điểm TOEFL cao, điểm SAT cần phải trên 2.000.

Một chuyên gia giáo dục cho biết, với kết quả này, cơ hội du học và nhận học bổng của các trường ĐH Mỹ khá cao.

Khánh Huyền từng học lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc ĐHQG Hà Nội.

Huyền Chip tổ chức họp báo công khai visa vào tháng 9/2013.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Huyền không đăng ký thi đại học mà đi du lịch ở nhiều nước trên thế giới. Huyền đã viết sách "Xách ba lô lên và đi", chia sẻ  những trải nghiệm của mình. Cuối năm 2013, đã có nhiều tranh cãi xung quanh cuốn sách này.

Huyền Chip là cái tên không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ Việt. Thông tin về cô nàng 9X này cùng cuốn sách Xách ba lô lên và đi từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Nhiều ghi vấn được đặt ra cho rằng, thông tin cô bạn đi hơn 20 nước bằng 700 USD ban đầu là không trung thực.

Huyền Chip sau đó đã có cuộc họp báo công khai, giải đáp thắc mắc, đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, những giải đáp này vẫn không làm thỏa mãn nhiều người.

Cuộc tranh luận chưa dừng lại ở đó khi blogger Trần Ngọc Thịnh đưa ra những cáo buộc cho rằng Huyền Chip lừa dối độc giả. Anh đã viết kiến nghị 21 trang kêu gọi thẩm định lại cuốn Xách ba lô lên và đi  khiến làn sóng tẩy chay cuốn sách vốn gây nhiều ồn ào càng trở nên rầm rộ. Cuộc tranh luận sau đó "hạ nhiệt" vì không có cơ sở kết luận.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn