ILABY - Mách mẹ cách chọn trang phục cho bé yêu

( PHUNUTODAY ) - ILABY – Nơi Thiên Thần Tỏa Sáng xin có những mẹo vặt nhỏ chia sẻ cho các bậc phụ huynh khi mua quần áo cho bé.

Mẹ Việt trong xã hội hiện đại, không những đảm việc nhà mà còn phải giỏi việc nước; công việc gia đình – xã hội dường như chiếm hết quỹ thời gian của Mẹ. Việc chăm sóc và nuôi dạy con hằng ngày đã khó, bên cạnh đó việc mua sắm những trang phục thời trang xinh xắn, dễ thương mà an toàn cho da bé cũng không dễ dàng cho các bà mẹ.

Sau đây, ILABY – Nơi Thiên Thần Tỏa Sáng  xin có những mẹo vặt nhỏ chia sẻ cho các bậc phụ huynh khi mua quần áo cho bé.

1. Ưu tiên chất liệu sản phẩm

Làn da của bé vô cùng nhạy cảm, rất dễ bị dị ứng, mẫn ngứa nếu tiếp xúc với những chất liệu không tốt. Đó là lý do vì sao khi chọn quần áo cho bé các mẹ cần để ý đến chất liệu vải. Nếu là bé sơ sinh thì mẹ nên chọn vải bông tự nhiên giúp tạo cảm giác mềm mại thoáng khí, thấm mồ hôi và không hề gây ra dị ứng cho làn da non của bé. Khi bé lớn hơn, lựa chọn vải cotton là thích hợp nhất cho bé. Mẹ nên chọn những bộ đồ rộng, thoải mái, dễ mặc được thiết kế bởi chất liệu mềm mại, bền bỉ giúp bé tự do vẫn động, khám phá thế giới.

b

2. Lựa chọn màu sắc tươi sáng, kiểu dáng ngộ nghĩnh

Bé rất mê những hình ảnh ngộ nghĩnh, bắt mắt, màu sắc sặc sỡ vì thế mẹ hãy chọn cho bé những mẫu như thế nhé. 

Nếu là bé gái thì những mẫu quần áo có chiếc nơ hay bông hoa điệu đà sẽ rất phù hợp với bé. Còn nếu là bé trai hãy chọn cho bé loại có vẻ chững chạc hơn, gu màu sắc thì nên nhã nhặn đi kèm họa tiết cách điệu thời trang sẽ khiến bé thêm yêu và cực kì dễ thương.

b1

3. Tránh những trang phục quá ôm, quá rườm rà

Khi mua quần áo cho bé, mẹ nên lựa cho size lớn hơn hiện tại một chút nhất là đối với các bé dưới 3 tuổi vì tốc độ phát triển rất nhanh nên chẳng mấy chốc bé lại không mặc vừa rất phí đấy. 

Ngoài ra, đối với những bộ trang phục quá rườm rà dây, cúc,… sẽ dễ làm bé bị vướng víu hoặc vấp ngã khi chơi đùa. Các mẹ có thể xử lý bớt phần họa tiết nếu cảm thấy nó sẽ gây trở ngại cho bé.

b2

4. Phối màu, phụ kiện phù hợp

Thay vì chọn quần áo màu sắc quá chói gây cảm giác nóng bức cho người mặc, mẹ nên ưu tiên những màu sắc tươi sáng.  Màu sắc phải được kết hợp hài hòa và nên thay đổi theo mùa, thời tiết. Như trời mùa hè nóng bức mẹ nên cho bé mặc những bộ quần áo có màu dịu và đừng mang theo quá nhiều phụ kiện tránh những màu đỏ chói. Nhưng khi mùa đông đến mẹ hoàn có thể cho bé mặc những bộ trang phục có màu đậm hơn đồng thời thêm các phụ kiện như nón, khăn choàng khi đưa bé đi chơi.

Nếu bạn đưa bé đi tiệc, thăm họ hàng. Đối với bé gái thì váy đầm xòe nhẹ và đôi giày búp bê với chiếc nơ cài tóc xinh xắn luôn là sự kết hợp hoàn hảo. Còn với bé trai thì một chiếc quần jean rộng và áo sơ mi tay ngắn cài cúc đi cùng giày bata sẽ làm cho bé trông cực ngầu.

b3

5. Giá cả

Tùy theo trường hợp hoạt động, nơi bé đến mà bạn sẽ đầu tư phần chi phí khác nhau. Bạn nên có kế hoạch, tính toán trước khi đi mua quần áo cho bé.  Lựa chọn những địa chỉ uy tín quần áo có xuất xứ rõ ràng, đừng thấy thích là mua vì bé còn nhỏ và tốc độ phát triển rất nhanh nên bạn không nên đầu tư quá nhiều, chẳng mấy chốc bé sẽ không mặc những bộ trang phục ấy nữa.

Nếu bạn muốn tìm một địa chỉ mua hàng uy tín, chất lượng và giá cả phải chăng. Thì ILABY– Nơi Thiên Thần Tỏa Sáng của chúng tôi chính là một lựa chọn sáng suốt mà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn.

ILABY – Nơi Thiên Thần Tỏa Sáng luôn muốn mang đến những sản phẩm chất lượng nhất, đảm bảo an toàn cho da bé. Bạn sẽ luôn tìm thấy những sản phẩm mà mình mong muốn khi đến với chúng tôi. 

Fanpage ILABY: https://www.facebook.com/ilaby.kids

Theo:  khoevadep.com.vn copy link