Khoảnh khắc Ngọc Châu thẫn thờ khi trượt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 khiến fans xót xa

( PHUNUTODAY ) - Trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng cũng bày tỏ buồn bã, tiếc nuối khi Ngọc Châu không được xướng tên.

Sáng 15/1 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - chính thức diễn ra trên đất Mỹ. Đại diện chủ nhà - R'Bonney Gabriel - đăng quang ngôi vị cao nhất.

Dù đã có nhiều nỗ lực, song đại diện Việt Nam - hoa hậu Ngọc Châu - không thể có tên trong top 16 chung cuộc. Đại diện Việt Nam đã dừng chân khá sớm trước sự tiếc nuối của fan sắc đẹp trong nước cũng như quốc tế. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc "thẫn thờ" của Ngọc Châu trên sân khấu. Có vẻ như người đẹp rất buồn khi không thể lập thành tích. 

ngochau

Nguyễn Thị Ngọc Châu là tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trước đó, Ngọc Châu từng đoạt quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016. Người đẹp 9X tiếp tục thi và đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Năm 2019, Ngọc Châu thi Miss Supranational 2019 và xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc cùng giải thưởng phụ Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 từng chia sẻ rằng cơ duyên đưa cô đến với công việc người mẫu cũng rất tình cờ. Đó là một buổi chiều muộn, các bạn sinh viên thiết kế thời trang đi tìm nhờ người mẫu trình diễn trang phục của họ. Họ đã đi tìm từ sáng sớm đến chiều tối mà vẫn chưa tìm được. Ngọc Châu năm ấy đang là sinh viên cuối năm thứ hai.

ngoc-chau-4647-1656193136-ngoisaovn-w900-h1350-ngoisaovn-w580-h870-ngoisaovn-w580-h870

“Lúc đó, Châu đồng ý ngay. Thời điểm tham gia Vietnam’s Next Top Model 2016 vì Châu thích quá và cũng nhận ra đây là con đường ngắn nhất để thực hiện đam mê trở thành người mẫu nên lấy hết can đảm đăng ký tham gia” - Ngọc Châu trải lòng trong chương trình.

Từ nhỏ Ngọc Châu đã là cô bé hiểu chuyện và tự lập. Ngọc Châu được mẹ tin tưởng ủng hộ. Tuổi thơ khó khăn, cơ cực là một trong những động lực giúp cô nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Trong một chương trình truyền hình, mẹ của Ngọc Châu từng tâm sự rằng cuộc đời bà đã quá khổ, bởi vậy dù có phải làm lụng cực nhọc đến mấy, bà cũng cố gắng dành dụm chút gì đó làm “của hồi môn” cho con gái sau này.

Theo:  xevathethao.vn copy link