Loại nước “phá gan” mạnh nhất gây K, không phải rượu: Người lớn lẫn trẻ em đều mê uống mỗi ngày

17:51, Thứ sáu 28/11/2025

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người nghĩ chỉ rượu mới hại gan, nhưng một loại nước ngọt quen thuộc lại âm thầm gây gan nhiễm mỡ và tăng nguy cơ ung thư. Loại đồ uống này được cả trẻ em lẫn người lớn tiêu thụ hằng ngày mà không hay biết mức độ nguy hiểm. Hiểu rõ để kịp thời thay đổi trước khi quá muộn.

“Nước hạnh phúc” nhưng lại là “nước hại gan”

Sức hấp dẫn của đồ uống ngọt đến từ vị ngọt dễ gây nghiện. Một ly trà sữa béo, một lon nước ngọt có ga, một chai trà chanh mát lạnh hay cốc nước ép trái cây đóng chai - tất cả đều có điểm chung là chứa lượng đường cao hoặc chất tạo ngọt thay thế. Nhiều trẻ nhỏ xem chúng như phần thưởng sau giờ học, người lớn coi đó là cách giải khát nhanh hoặc đơn giản là thói quen khó bỏ.

Nhưng đằng sau cảm giác thích thú tức thì là một vòng xoáy có hại cho gan. Gan phải xử lý toàn bộ lượng đường dư thừa này và chịu gánh nặng lâu dài.

Khi gan phải “oằn mình” vì đường

Trong các loại đường được đưa vào đồ uống, fructose là chất đáng lo ngại nhất. Khác với glucose - chất được các tế bào trong cơ thể sử dụng - fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi uống quá nhiều thức uống ngọt, gan phải làm việc quá tải, dần dần tạo ra lượng mỡ thừa tích tụ giữa các tế bào gan.

Tình trạng này được gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu - căn bệnh đang tăng nhanh trên toàn thế giới. Không đau, không sốt, không mệt mỏi rõ rệt nên đa số người bệnh không hề biết mình mắc phải. Nhưng mỡ trong gan giống như một mồi lửa âm ỉ: để lâu sẽ kích hoạt phản ứng viêm, dẫn tới xơ gan và mở đường cho ung thư gan phát triển.

Ở một số nước, tỉ lệ người trẻ mắc gan nhiễm mỡ đã tăng đáng kể, gắn liền trực tiếp với thói quen uống đồ ngọt nhiều hơn ăn trái cây tươi hoặc uống nước lọc.

Đồ uống ngọt quen thuộc có thể âm thầm gây gan nhiễm mỡ nếu dùng thường xuyên.
Đồ uống ngọt quen thuộc có thể âm thầm gây gan nhiễm mỡ nếu dùng thường xuyên.

Không chỉ đồ ngọt “thật”, mà đồ ngọt “giả” cũng hại gan

Nhiều người nghĩ rằng chuyển sang uống nước không đường, trà sữa “zero sugar” hay nước có ga “diet” sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame, sucralose hoặc acesulfame K cũng có thể gây rối loạn chuyển hóa. Những chất này không cung cấp năng lượng nhưng vẫn tác động lên hệ vi sinh đường ruột - yếu tố có vai trò quan trọng trong sức khỏe gan.

Khi sự cân bằng trong ruột bị phá vỡ, tín hiệu viêm trong cơ thể tăng lên, khiến gan dễ tổn thương hơn. Một số dữ liệu từng ghi nhận việc tiêu thụ nhiều chất tạo ngọt liên quan đến nguy cơ phát triển bệnh gan mạn tính ở mức độ nhất định, dù cơ chế chính xác còn đang được nghiên cứu.

Điều quan trọng là: việc “ít calo” không đồng nghĩa với “vô hại”.

Từ gan nhiễm mỡ đến nguy cơ ung thư gan

Tổn thương gan kéo dài là nền tảng dẫn đến nhiều vấn đề nguy hiểm hơn. Khi gan bị tích mỡ trong thời gian dài, tế bào gan liên tục phải sửa chữa và tái tạo. Quá trình này khiến nguy cơ đột biến tế bào tăng lên - tiền đề hình thành ung thư gan.

Bên cạnh đó, nhiều loại nước ngọt chứa chất màu, chất bảo quản hoặc phụ gia công nghiệp có thể tạo thêm gánh nặng độc chất cho gan. Trẻ em - nhóm tiêu thụ đồ ngọt thường xuyên - có thể gặp nguy cơ từ rất sớm nếu thói quen kéo dài theo năm tháng.

Thực tế đáng lo ngại là nhiều người trưởng thành tin rằng mình “uống cho vui”, “uống chút cũng không sao”, “tuần vài ly không đáng kể”. Nhưng gan lại không “quên” bất cứ giọt đường nào đi qua.

Mỡ tích tụ trong gan tăng nhanh ở người tiêu thụ nhiều đồ uống có đường.
Mỡ tích tụ trong gan tăng nhanh ở người tiêu thụ nhiều đồ uống có đường.

Vì sao bỏ đồ uống ngọt lại khó đến vậy?

Đường kích hoạt vùng khoái cảm trong não, kích thích giải phóng dopamine - chất đem lại cảm giác vui vẻ. Càng uống nhiều, cơ thể càng quen với mức dopamine cao, khiến bạn có nhu cầu tìm lại cảm giác đó. Đây chính là cơ chế khiến đồ uống ngọt dễ gây nghiện không kém nhiều thói quen không lành mạnh khác.

Người càng căng thẳng, bận rộn hoặc làm việc trong môi trường văn phòng dễ dựa vào đồ ngọt cả ngày, vô tình đẩy gan vào tình trạng hoạt động quá tải.

Làm gì để giải thoát gan khỏi “bẫy đường”?

Không dễ bỏ ngay lập tức, nhưng có thể bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ:

1. Giảm dần lượng uống

Nếu mỗi ngày bạn uống một ly, hãy giảm xuống 3–4 ly mỗi tuần. Khi vị giác dần quen, tiếp tục giảm còn 1–2 ly mỗi tuần, rồi tiến tới hạn chế hoàn toàn.

2. Uống đủ nước lọc

Nhiều người uống đồ ngọt vì… khát. Uống đủ 1,5–2 lít nước mỗi ngày giúp giảm nhu cầu tìm cảm giác “giải khát nhanh” từ nước có đường.

3. Thay thế thông minh

Nước khoáng có ga, trà không đường, nước chanh loãng, nước trái cây nguyên chất tự làm (không thêm đường) là lựa chọn an toàn hơn.

4. Ăn để bù vị ngọt tự nhiên

Trái cây tươi, đặc biệt là các loại ít đường như táo, bưởi, cam, dưa vàng, có thể đáp ứng nhu cầu thèm ngọt mà không gây áp lực lớn lên gan.

Bảo vệ gan bắt đầu từ thói quen hằng ngày

Bên cạnh việc hạn chế nước ngọt, gan cần được bảo vệ bằng các thói quen ổn định lâu dài:

  • Giữ cân nặng hợp lý, đặc biệt là vòng eo - yếu tố liên quan chặt chẽ đến gan nhiễm mỡ.
  • Ăn uống cân bằng, giảm đồ chiên rán và tinh bột tinh chế.
  • Vận động 30 phút mỗi ngày bằng các hoạt động nhẹ đến trung bình.
  • Ngủ đủ, tránh stress kéo dài - vì căng thẳng cũng khiến bạn thèm đồ ngọt nhiều hơn.
  • Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi men gan và siêu âm gan ít nhất 1 lần/năm.

Đồ uống ngọt mang lại cảm giác dễ chịu trong tích tắc, nhưng lại là chiếc “bẫy” lâu dài đối với sức khỏe gan. Điều đáng sợ nhất là chúng không gây đau, không gây triệu chứng rõ rệt, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi gan đã tổn thương nặng.

Thay đổi thói quen không phải ngày một ngày hai, nhưng mỗi lựa chọn bớt đi một ly đồ uống ngọt hôm nay chính là một bước để bảo vệ lá gan cho tương lai.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang
Từ khóa: