Lý do gì khiến Đan Trường không đeo nhẫn cưới sau khi kết hôn với vợ đại gia Thuỷ Tiên?

( PHUNUTODAY ) - Đan Trường đã chia sẻ về lý do mọi người ít khi thấy anh đeo nhẫn cưới.

Đan Trường và vợ doanh nhân - Thủy Tiên kết hôn vào năm 2013, đến năm 2018 cả hai đón nhóc tỳ đầu lòng. Do tính chất công việc nên Thuỷ Tiên định cư ở Mỹ còn Đan Trường sẽ qua lại giữa 2 nước để chăm sóc gia đình và hoạt động nghệ thuật. Cặp đôi vẫn giữ được lửa hôn nhân, có cuộc sống viên mãn bấy lâu nay nhưng đã bất ngờ thông báo ly hôn vào sáng nay 18/7 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Lý do được bà xã Đan Trường nói rõ trong tâm thư dài đăng tải trên MXH.

Trong suốt 8 năm qua, khán giả thường xuyên phải ghen tị với những khoảnh khắc gia đình đong đầy hạnh phúc của Đan Trường - Thủy Tiên bên con trai Thiên Từ. Thế nhưng khoảng thời gian mới cưới, cũng có nhiều tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân này. Nhiều người còn soi được rằng Đan Trường không mang nhẫn cưới sau kết hôn, đặt nghi vấn rằng giữa anh và bà xã không thực sự có hạnh phúc.

dan-truong-hon-vo-ngot-ngao-trong-ngay-cuoi-o-viet-nam-1626574432244543702099

Nói về lý do không đeo nhẫn cưới, Đan Trường từng bày tỏ: "Tôi nghĩ đó là chuyện rất cá nhân. Tôi đeo nhẫn cưới hay không, nó không ảnh hưởng tới bất cứ ai. Nhẫn cưới chỉ là một tín vật chứng minh ta là người đã có gia đình. Bản thân tôi thì thấy mình không cần chứng minh điều đó. Đám cưới của tôi thành thật mà nói, không chỉ người Việt Nam hay gia đình ở Mỹ mà các fan ở châu Âu, châu Úc đều biết tường tận qua báo chí hoặc qua trang cá nhân của tôi rồi. Thế thì bạn thử nói xem, việc tôi có đeo nhẫn hay không đeo còn quan trọng không? Hơn nữa, từ nhỏ, tôi không hợp đeo nhẫn, cứ đeo vào là tay ngứa ran. Bà xã tôi hiểu rõ điều đó vì chúng tôi quen nhau đã lâu rồi nên cô ấy cũng không làm khó chồng.

Nhìn hình ảnh cả nhà Đan Trường bên nhau, khán giả không khỏi tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này.

Nhìn hình ảnh cả nhà Đan Trường bên nhau, khán giả không khỏi tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất là tôi không muốn các fan tủi thân mà nghĩ: ‘Đó, anh Bo có vợ rồi, chẳng để ý tới người hâm mộ chi nữa...’. Dù có gia đình, tôi vẫn đi hát, vẫn cống hiến vì tình yêu các bạn dành cho mình bấy lâu nay. Mọi người biết rõ nên cứ để mọi chuyện trôi qua thật tự nhiên và thoải mái"./.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link