Một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, xét nghiệm dương tính Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại một công viên trên địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội). Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trưa nay 20/8, chỉ huy Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên địa bàn phường Thành Công.

Người này sinh năm 1982, được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một công viên trên địa bàn phường Thành Công.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND quận Đống Đa xác nhận, có một công dân cư trú trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) được phát hiện tử vong ở phường Thành Công (quận Ba Đình).

Hiện trường phát hiện vụ việc (Ảnh: Báo Giao thông)

Hiện trường phát hiện vụ việc (Ảnh: Báo Giao thông)

Vị lãnh đạo quận Đống Đa cho hay, mẫu xét nghiệm Covid-19 của người này là dương tính. Hiện chính quyền đang thực hiện những bước theo quy định của Bộ Y tế khi phát hiện có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cũng xác nhận một trường hợp ở ngõ 279 Giảng Võ (quận Đống Đa, Hà Nội) vừa tử vong và có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Qua điều tra dịch tễ nhanh, bước đầu xác định có hơn 10 trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 này.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đang tham mưu một số phương án cho lãnh đạo thành phố về biện pháp tiếp theo khi đợt giãn cách xã hội hiện tại kết thúc (6h ngày 23/8). Theo đó, thành phố có thể lựa chọn tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 hoặc giảm xuống Chỉ thị 15 hoặc 19 trong 1-2 tuần tiếp theo tùy mức độ và nguy cơ dịch bệnh.

Ngoài ra, thành phố có thể chia vùng nguy cơ thành các khu vực xanh, vàng và đỏ (an toàn, nguy cơ và nguy cơ cao) để áp dụng các biện pháp giãn cách cho từng khu vực.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link