"Mưa" cà rốt và khoai lang cứu đói động vật bị cháy rừng ở Úc

( PHUNUTODAY ) - Chính quyền nước này dùng trực thăng và thả hàng nghìn cân khoai lang, cà rốt xuống các cánh rừng vừa bị thiêu rụi để cứu đói cho những động vật còn sống sót.

Công viên quốc gia và cơ quan động vật hoang dã New South Wales đã tiến hành chương trình "Operation Rock Wallaby" để giải cứu quần thể của chuột túi Wallaby sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng diễn ra nhiều ngày ở khu vực này.

Đơn vị này đã dành nhiều ngày để thả thức ăn xuống cho đàn chuột túi ở thung lũng Capertree và Wolgan, Công viên quốc gia Yengo, Thung lũng Kangaroo và xung quanh các công viên quốc gia Oxley Wild Rivers và Curracubundi. Hơn 2200 kg rau củ tươi đã được thả xuống để cứu đói cho động vật hoang dã.

Các tổ chức bảo vệ môi trường và động vật ở Úc đang tiến hành cứu đói cho những sinh vật còn sống sót sau vụ cháy rừng kinh hoàng.

Các tổ chức bảo vệ môi trường và động vật ở Úc đang tiến hành cứu đói cho những sinh vật còn sống sót sau vụ cháy rừng kinh hoàng.

Sau vụ cháy rừng, nguồn thực phẩm tự nhiên để duy trì sự sống cho những động vật may mắn thoát chết gần như không có. Đám cháy đã thiêu trụi tất cả rau củ mà chúng có thể ăn được. 

Họ dùng máy bay trực thăng để rải thực phẩm xuống các vùng có động vật còn sống sót.

Họ dùng máy bay trực thăng để rải thực phẩm xuống các vùng có động vật còn sống sót.

Quần thể chuột túi Wallaby đang đứng trước nguy cơ bị chết đói sau vụ cháy rừng.

Quần thể chuột túi Wallaby đang đứng trước nguy cơ bị chết đói sau vụ cháy rừng.

Empty

Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF ước tính trận cháy rừng trên khắp nước Úc đã khiến khoảng 1,25 tỉ động vật đã chết trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tổ chức thiện nguyện Animals Australia cũng sử dụng máy bay để tiếp tế thực phẩm cho động vật hoang dã bị thương và bị phỏng ở vùng Victoria. Khoảng 3 tấn thực phẩm cho kangaroo đã được gửi đi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link