Mượn rượu, kẻ làm công nhiễm HIV hiếp dâm con gái 11 tuổi của chủ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thú tính nổi dậy, gã làm công nhiễm HIV kéo cháu Ngọc mới 11 tuổi xuống nền nhà và thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Kim Dũng (SN 1985, ngụ xóm Chuyền, xã Lâm Hạnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi “hiếp dâm trẻ em.” Nạn nhân của Dũng là cháu Lê Thị Ngọc (SN 2003).

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra sáng ngày 23/11/2014, Dũng đến làm công cho nhà anh Lê Văn Ngọ (bố của cháu Ngọc).

Đến 12h30 cùng ngày, Dũng được gia đình mời ở lại dùng cơm trưa, uống rượu. Tàn tiệc, Dũng lên bàn uống nước rồi theo dõi tin tức buổi trưa trên truyền hình. Sau đó, Dũng nhờ cháu Ngọc đi mua một gói thuốc lá rồi vào phòng ngủ của cháu ngồi chờ.

Cháu Ngọc mua thuốc lá về rồi đưa vào phòng cho Dũng hút. Thấy cháu Ngọc, thú tính nổi dậy, Dũng khống chế kéo bé gái ngã xuống nền nhà, lấy chiếc chăn bịt miệng cháu bé rồi thực hiện hành vi đồi bại.

 Đúng lúc đó, mẹ cháu Ngọc đi xuống, phát hiện sự việc nên đã vớ chiếc búa đinh đánh Dũng, đồng thời tri hô mọi người trong gia đình bắt giữ, dẫn giải đến công an.

Tính đến thời điểm bị hãm hiếp, Ngọc mới 11 năm 4 tháng 28 ngày tuổi.

Mô tả ảnh.
Bị cáo Dũng tại tòa.

Bản giám định pháp y của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: "Bộ phận sinh dục của cháu Ngọc bình thường, không bị tổn thương. Sức khỏe cháu Ngọc bình thường, tỉnh táo, tiếp xúc tốt". Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An cũng xét nghiệm kháng thể HIV đối với cháu Ngọc và kết luận: "Âm tính, không phát hiện thấy kháng thể HIV trong máu".

Tại phiên tòa, Dũng luôn miệng kêu do say rượu, không tỉnh táo, không kiểm soát được hành vi của mình nên xin được giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Kim Dũng mức án 20 năm tù giam về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền 13 triệu đồng cho bị hại.

Được biết, Dũng là kẻ ham chơi bời và thường xuyên tụ tập với các thành phần xấu và đối tượng đã bị nhiễm HIV từ năm 2012.

Tên người bị hại đã được thay đổi.

Người làm hiếp dâm con và cháu gái bà chủ trong sạp trái cây
Lợi dụng buổi trưa không có ai để ý, nam thanh niên đắp chăn cho hai bé gái là con và cháu bà chủ rồi làm chuyện đồi bại ngay trong sạp trái cây.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn