Mỹ có thể trừng phạt cả tổng thống Nga Putin?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một loạt quan chức chính phủ và nhà lập pháp cấp cao của Nga bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì cho rằng Moscow can thiệp vào Crimea. Khi được hỏi khả năng ông Putin có thành mục tiêu bị trừng phạt, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết các biện pháp cấm vận của Mỹ không loại trừ bất kỳ cá nhân nào.

Hôm qua, Mỹ đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt tài chính với 7 quan chức chính phủ và nhà lập pháp cấp cao của Nga vì cho rằng Moscow can thiệp vào Crimea.

Các quan chức chịu lệnh trừng phạt của Mỹ gồm Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, một số thành viên cấp cao trong Duma và cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin. Theo đó, bất động sản, tài sản và những lợi ích tại Mỹ của các quan chức này sẽ bị phong tỏa.

Mô tả ảnh.
Tổng thống Obama trong buổi họp báo hôm qua về vấn đề Crimea.

Andrei Klishas và Valentina Matviyenko, thành viên Hội đồng Liên bang, tức thượng viện Nga, cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt.

AFP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, lệnh trừng phạt áp dụng cho "những người" có liên quan mật thiết đến vấn đề Crimea trong chính quyền Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin không nằm trong danh sách các đối tượng bị Mỹ và EU công bố cấm vận bởi "áp lệnh trừng phạt lên nguyên thủ quốc gia là cực kì bất thường", theo lời một quan chức Nhà Trắng cấp cao cho hay.

Tuy nhiên, khi được hỏi khả năng ông Putin thành mục tiêu trừng phạt, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết các biện pháp cấm vận của Mỹ không loại trừ bất kỳ cá nhân nào.

Mô tả ảnh.
Phát ngôn viên Nhà Trắng - Carney.

Song, ông Carney nhấn mạnh trọng tâm cho đến lúc này vẫn là các giải pháp ngoại giao và “xuống thang” tình hình ở Ukraine.

Ngoài ra, Tổng thống Obama còn áp đặt trừng phạt với ông Viktor Yanukovych, một cố vấn cấp cao của ông này và hai nhà lãnh đạo "ly khai" ở bán đảo Crimea.

Tài sản của Yanukovych và Viktor Medvedchuk, lãnh đạo phe "Sự lựa chọn Ukraine" ủng hộ Nga, tại Mỹ sẽ bị tịch thu, Nhà Trắng cho biết.

Cùng ngày, ông Obama tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ thể hiện rõ rằng "có những hậu quả cho hành động của họ (các quan chức Nga)" tại Crimea, đồng thời cảnh báo Washington sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu cần.

Lệnh cấm vận của Mỹ và EU được đưa ra một ngày sau khi kết quả trưng cầu ý dân ở Crimea được công bố. Theo đó, có đến 99,77% cử tri ủng hộ gia nhập Nga.

Bất chấp các động thái từ Mỹ và EU, chỉ vài giờ sau đó tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh chính thức công nhận Cộng hòa Crimea là một quốc gia độc lập có chủ quyền.

Trong một diễn biến khác, Ukraine hôm nay triệu hồi đại sứ ở Nga về nước. "Liên quan đến tình hình bán đảo Crimea và sự cần thiết phải thảo luận về khía cạnh quốc tế của cuộc khủng hoảng này, Ukraine triệu hồi đại sứ của mình về nước để tham vấn", Bộ Ngoại giao Ukraine Kiev cho biết trong một thông báo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn