Ngày càng nhiều chị em mắc u xơ tử cung, nguyên nhân do đâu?

22:03, Thứ ba 28/05/2024

( PHUNUTODAY ) - U xơ tử cung là khối u vùng chậu phổ biến nhất, xảy ra ở khoảng 70% phụ nữ độ tuổi 45. Một số lượng lớn phụ nữ không biết rằng họ bị u xơ tử cung. Theo các chuyên gia, hiện nay số ca u xơ tăng 50% so với 5 năm trước.

Chị em mắc u xơ tử cung ngày càng ra tăng

U xơ tử cung, còn được gọi là u cơ trơn hoặc u cơ, là khối u cơ có thể tìm thấy trên tử cung của phụ nữ và hiếm khi là ung thư. Phụ nữ thường bị u xơ tử cung trong độ tuổi sinh đẻ, thường ở độ tuổi từ 30 đến 40. Tuy nhiên, phụ nữ ở độ tuổi 21-30 cũng bị u xơ tử cung ngày càng phổ biến hơn.

U xơ tử cung, còn được gọi là u cơ trơn hoặc u cơ, là khối u cơ có thể tìm thấy trên tử cung của phụ nữ và hiếm khi là ung thư. Phụ nữ thường bị u xơ tử cung trong độ tuổi sinh đẻ, thường ở độ tuổi từ 30 đến 40. Tuy nhiên, phụ nữ ở độ tuổi 21-30 cũng bị u xơ tử cung ngày càng phổ biến hơn.

U xơ tử cung xảy ra ở khoảng 70% phụ nữ độ tuổi 45. Một số lượng lớn phụ nữ không biết rằng họ bị u xơ tử cung. Theo các chuyên gia, hiện nay số ca u xơ tăng 50% so với 5 năm trước.

U xơ tử cung là những khối u lành tính, nên thường không gây nguy hiểm cho người bệnh nếu được phát hiện sớm.

U xơ tử cung là những khối u lành tính, nên thường không gây nguy hiểm cho người bệnh nếu được phát hiện sớm.

U xơ tử cung là những khối u lành tính, nên thường không gây nguy hiểm cho người bệnh nếu được phát hiện sớm.

Nhưng vì tâm lý chủ quan, nhiều chị em không có thói quen khám phụ khoa định kỳ nên thường bệnh phát hiện muộn, khó điều trị và có thể gây các biến chứng, nhất là trong thai kỳ.

Những u xơ lớn lên có thể ép vào xương chậu gây cảm giác đau. Ngoài ra, còn ép vào đường dẫn tiểu, làm sưng thận, hay ép vào bọng đái gây cảm giác luôn muốn đi tiểu.

Nguyên nhân của u xơ tử cung

U xơ tử cung có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và một số phụ nữ có thể gặp chúng sớm hơn hoặc muộn hơn trong đời.

Tiến sĩ Supriya Puranik, Giám đốc 9M Fertility & Senior Consultant Sản phụ khoa, Bệnh viện Ankura, Pune, Ấn Độ cho biết: "U xơ tử cung có thể ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi, nhưng chúng thường được chẩn đoán nhất ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 - 40. Bệnh cũng có thể xảy ra ở phụ nữ ở độ tuổi 20 trở lên, nhưng tỷ lệ mắc bệnh có xu hướng tăng theo tuổi cho đến khi mãn kinh".

Nguyên nhân chính xác gây u xơ tử cung chưa rõ ràng

Nguyên nhân chính xác gây u xơ tử cung chưa rõ ràng

Các nguyên nhân có thể gây u xơ tử cung và nguyên nhân chính xác gây u xơ tử cung vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều yếu tố khác nhau có thể góp phần vào sự phát triển của chúng.

Theo Tiến sĩ Puranik, những nguyên nhân gây u xơ tử cung có thể bao gồm:

- Mất cân bằng nội tiết tố: Estrogen và progesterone, hormone điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, được cho là có vai trò trong sự phát triển của u xơ. U xơ có xu hướng phát triển trong những năm sinh sản khi nồng độ hormone ở mức cao nhất và thường nhỏ lại sau thời kỳ mãn kinh khi nồng độ hormone giảm.

- Khuynh hướng di truyền: Có thể có một thành phần di truyền đối với sự phát triển của u xơ tử cung, vì phụ nữ có tiền sử gia đình bị u xơ tử cung có nhiều khả năng phát triển chúng hơn.

- Chủng tộc và dân tộc: Nghiên cứu cho thấy, u xơ tử cung phổ biến hơn ở phụ nữ Mỹ gốc Phi so với phụ nữ thuộc các chủng tộc và dân tộc khác.

- Lối sống và chế độ ăn uống: Một số nghiên cứu cho rằng các yếu tố như béo phì và chế độ ăn nhiều thịt đỏ, ít trái cây và rau quả có thể làm tăng nguy cơ u xơ tử cung.

- Tiền sử sinh sản: Phụ nữ chưa từng sinh con hoặc sinh con đầu lòng muộn hơn có thể tăng nguy cơ phát triển u xơ tử cung.

- Các yếu tố khác: Các yếu tố khác, chẳng hạn như các yếu tố tăng trưởng giống như insulin, viêm và các yếu tố tăng trưởng mạch máu, cũng có thể đóng một vai trò trong sự phát triển của u xơ.

Triệu chứng u xơ tử cung

Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều u xơ tử cung có thể xảy ra, bắt đầu từ nhỏ như hạt mầm và phát triển đến kích thước của quả dưa.

Không phải tất cả phụ nữ đều có các triệu chứng, nhưng các dấu hiệu phổ biến bao gồm chảy máu quá nhiều trong chu kỳ, đau vùng chậu, đi tiểu thường xuyên, áp lực bàng quang, đau trực tràng, đau lưng dưới, táo bón, đầy hơi, chu kỳ kéo dài hơn 7 ngày, cục máu đông và chảy máu ngoài chu kỳ kinh nguyệt.

U xơ tử cung không đe dọa đến tính mạng, nhưng chúng có thể gây khó chịu và dẫn đến mệt mỏi do mất hồng cầu (thiếu máu) do chảy máu nhiều.

Hơn nữa, phụ nữ cũng có thể phải đối mặt với trầm cảm, lo lắng, căng thẳng và hoảng loạn. Do đó, nhiều phụ nữ lựa chọn cắt bỏ tử cung để giải quyết vấn đề này. 

Các phương pháp điều trị u xơ tử cung

Bác sĩ Padma cho biết: "U xơ tử cung không phải ung thư và giảm kích thước một cách tự nhiên sau thời kỳ mãn kinh. Để giải quyết các vấn đề về u xơ tử cung và nâng cao chất lượng cuộc sống, có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm sử dụng dụng cụ tử cung giải phóng progestin, dùng thuốc, phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật cắt bỏ cơ bằng robot, cũng như các thủ tục phẫu thuật truyền thống như cắt tử cung và cắt bỏ cơ bụng".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc